Xuân đã về trên làng hoa Sa Đéc - Đồng Tháp

Xuân đã về trên làng hoa Sa Đéc - Đồng Tháp

(PLO)- Làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp từ lâu đã trở thành địa điểm thu hút khách, đặc biệt là vào những dịp tết đến, xuân về.

Những ngày này, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đang khoác lên mình những tà áo hoa rực rỡ, tươi thắm, điểm tô thêm sắc màu như vẫy gọi mùa xuân về.

Người dân chăm sóc vườn hoa cúc. Ảnh: VÕ MINH THIÊN
Người dân chăm sóc vườn hoa cúc. Ảnh: VÕ MINH THIÊN

Đến với làng hoa Sa Đéc, du khách sẽ được chìm đắm trong sắc màu rực rỡ của những loài hoa, cây kiểng bắt mắt. Du khách cũng thỏa sức hít hà mùi hương thơm đặc trưng của muôn ngàn loài hoa.

Chị Đài, một tín đồ “sống ảo” đến từ Bến Tre chia sẻ: Tôi chạy xe honda từ Bến Tre qua đây, năm nào cũng vậy cứ tới gần tết tôi lại cùng lũ bạn rủ nhau đến làng hoa này để thưởng ngoạn và chụp những bộ ảnh lưu niệm. Ở đây rất nhiều loài hoa mà hoa nào tôi cũng thích.

Du khách "sống ảo" bên vườn hoa. Ảnh: PL.
Du khách "sống ảo" bên vườn hoa. Ảnh: PL.

Làng hoa Sa Đéc là địa điểm được nhiều khách du lịch yêu thích đặc biệt là những tín đồ đam mê sống ảo vì đó chính là nơi để họ được thỏa thích "diễn" tạo dáng cho ra những bộ ảnh siêu xinh vào dịp Tết.

Làng hoa Sa Đéc nép mình bên bờ sông Tiền quanh năm lộng gió, đất phù sa màu mỡ và nơi đây được mệnh danh là xứ sở của hoa kiểng.

Vườn hoa Sa Đéc trở nên lung linh vào những ngày cận tết Nguyên Đán. Ảnh: PL.
Vườn hoa Sa Đéc trở nên lung linh vào những ngày cận tết Nguyên Đán. Ảnh: PL.

Hiện nay, làng hoa ươm mầm khoảng hơn 2000 loài hoa khác nhau trên diện tích khoảng 500 ha, với hơn 2300 hộ dân trồng hoa và nhiều giống hoa như cúc kim cương, cúc mâm xôi, violet, hồng ri, hoa hồng xanh, cúc tia, cúc đồng tiền mini siêu lùn…

Các loài hoa được người dân trồng theo luống thẳng tắp trên ruộng, bởi do đặc trưng về địa lý hoa ở đây được trồng trên giàn cao, bên dưới là mặt nước được dẫn từ các con kênh chảy vào.

Làng hoa Sa Đéc - Vựa hoa lớn nhất miền Tây. Ảnh: VÕ MINH THIÊN
Làng hoa Sa Đéc - Vựa hoa lớn nhất miền Tây. Ảnh: VÕ MINH THIÊN

Mỗi khi chăm sóc hoa người dân sẽ phải lội xuống, đến mùa lũ thì dùng xuồng len lỏi giữa các luống hoa để chăm sóc. Chính điều này đã tạo nên sự đặc biệt và ấn tượng của làng hoa Sa Đéc.

Theo lịch hàng năm thì giữa tháng 11 âm lịch là thời gian hoa bắt đầu chúm chím, nở rộ nhất là tháng 12 âm lịch và cũng là thời điểm làng hoa đẹp nhất, sôi động nhất vì vào mùa thu hoạch chính trong năm.

Mãn nhãn với vẻ đẹp rực rỡ của Làng hoa Sa Đéc. Ảnh: VÕ MINH THIÊN
Mãn nhãn với vẻ đẹp rực rỡ của Làng hoa Sa Đéc. Ảnh: VÕ MINH THIÊN

“Càng cận Tết âm lịch, hoa càng nở đẹp hơn, lúc này những dòng người cũng sẽ càng đông đúc hơn. Cổng làng hoa Sa Đéc được trang trí bằng nhiều loài hoa tuy đơn giản nhưng bắt mắt và hấp dẫn.

Dọc hai bên đường dẫn lối vào làng hoa là những hộ dân trồng hoa, với mỗi hộ là một vườn hoa được trồng bao bọc xung quanh nhà. Hoa được trưng ngập tràn khắp nơi, bạn cũng có thể vừa tham quan vừa mua hoa về trưng Tết” chị Đài cười nói thêm.

Du khách "check-in" bên vườn hoa. Ảnh: PL.
Du khách "check-in" bên vườn hoa. Ảnh: PL.

Ngoài ngắm hoa và chụp ảnh, du khách còn có thể tìm hiểu cách trồng, chăm sóc hoa cũng như tìm hiểu về đời sống của người dân Đồng Tháp thân thiện và hiếu khách.

Đặc biệt hơn, làng hoa Sa Đéc còn được trồng khoảng 50 giống hoa hồng để xuất khẩu sang các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc… Chính vì vậy, nơi đây đã trở thành địa điểm quen thuộc của những người sành chơi hoa kiểng.

Người dân ở vườn hoa Sa Đéc tất bật chuẩn bị đón tết Nguyên Đán. Ảnh: VÕ MINH THIÊN
Người dân ở vườn hoa Sa Đéc tất bật chuẩn bị đón tết Nguyên Đán. Ảnh: VÕ MINH THIÊN

Không chỉ vậy, nơi đây còn nổi tiếng về cây cảnh, có những loại cây quý hiếm có tuổi đời gần trăm năm được các nghệ nhân tỉ mỉ tỉa cắt, chăm sóc tạo ra những cây cảnh có hình dáng độc đáo, đẹp và lạ mắt.

Thỏa sức check-in "sống ảo" tại những vườn hoa đẹp lung linh. Ảnh: PL.
Thỏa sức check-in "sống ảo" tại những vườn hoa đẹp lung linh. Ảnh: PL.

Cứ mỗi dịp “Tết đến, xuân về”, khách du lịch và các nhiếp ảnh gia bốn phương lại tụ hội về đây sáng tác, thưởng ngoạn sắc hoa và mua sắm cây kiểng chơi xuân. Những thảm hoa rực rỡ sắc màu trải dài mênh mông tuyệt đẹp, làm say đắm lòng người.

Đọc thêm