Xung đột Israel-Hamas 19-1: Israel xác nhận khai quật nghĩa trang Gaza, nói để tìm con tin

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục có diễn biến mới khi Israel tuyên bố phá hủy khu công nghiệp sản xuất vũ khí chính của Hamas; Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói Hamas đang yếu hơn; Israel lên tiếng về việc phá hủy nghĩa trang ở Gaza; Qatar cập nhật kết quả nỗ lực cung cấp thuốc cho các con tin.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục có diễn biến mới đáng chú ý trong ngày 18-1.

Theo Cơ quan Y tế Dải Gaza, xung đột Israel-Hamas đã khiến hơn 24.600 người thiệt mạng và hơn 61.800 người bị thương. Ngoài ra, gần như toàn bộ hệ thống liên lạc ở Gaza đã ngừng hoạt động.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Hamas đang yếu hơn

. Ngày 18-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các binh sĩ hoạt động ở TP Khan Younis đã hạ khoảng 40 thành viên Hamas, theo tờ The Times of Israel.

Tại Khan Younis, phía Israel cho biết Lữ đoàn thiết giáp số 7 cũng đã bắn pháo vào 4 thành viên Hamas.

Xung đột Israel-Hamas 19-1: Bộ trưởng Israel nói Hamas đang yếu đi; Israel lên tiếng việc phá hủy nghĩa trang ở Gaza
Người dân Gaza đi cạnh đống đổ nát sau cuộc tấn công của Israel vào ngày 18-1. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Cũng tại Khan Younis, lực lượng Israel cho hay binh lính của đơn vị tinh nhuệ Egoz đã đột kích vào nhà của một thành viên Hamas và thu giữ vũ khí.

Trong khi đó, ở phía bắc Gaza, quân dự bị của Lữ đoàn 5 sử dụng pháo kích và giết chết 2 thành viên Hamas.

Lực lượng Israel cũng xác nhận tại khu vực Sabra của TP Gaza (bắc Gaza), lực lượng dự bị của Lữ đoàn Thiết giáp số 179 đã phát hiện một kho mìn chống tăng, súng và các thiết bị quân sự khác của Hamas.

. Trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã hoàn thành việc phá hủy khu công nghiệp sản xuất vũ khí và rocket chính của Hamas ở miền trung Dải Gaza. Israel cũng cho hay đã hoàn tất việc phá hủy một mạng lưới đường hầm rộng lớn ở Gaza.

. Ngày 18-1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Yoav Gallant cho rằng Hamas đang yếu hơn khi không có nguồn viện trợ, không có nhân sự dự bị, không có khả năng tổ chức và không có khả năng kiểm soát những gì xảy ra.

“Kế hoạch của Hamas là bắn hàng trăm quả rocket mỗi ngày vào mọi khu vực trong Israel. Giờ đây, họ chỉ có thể phóng hàng chục rocket theo kiểu tấn công một lần vào một địa điểm nhất định. Tôi không đánh giá thấp điều này. Đây là một điều rất quan trọng và chúng tôi sẽ [đối phó điều này] bằng các cuộc đột kích, không kích. Việc này sẽ mất thời gian” – ông Gallant nói.

WhatsApp_Image_2024-01-16_at_16.55.16_1.jpeg
Vũ khí lực lượng Israel thu giữ tại một địa điểm được cho là của Hamas tại TP Khan Younis (nam Gaza). Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

. Ngày 18-1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết nước này đang yêu cầu Israel làm rõ về việc các đoạn phim cho thấy lực lượng Israel cho nổ tung tòa nhà của một trường ĐH ở Gaza.

Ông Miller cho biết ông không có đủ thông tin để bình luận thêm về vấn đề này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Hamas thường xuyên sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự cho mục đích quân sự.

Trước đó, video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một tòa nhà được cho là trường ĐH ở Gaza đã bị nổ tung. Theo trang tin Middle East Monitor, lực lượng Israel đã đóng quân tại ngôi trường này trong nhiều ngày và việc phá hủy ngôi trường là nhằm mục đích che giấu hành vi của họ.

Phía Israel chưa bình luận về vụ việc.

Phía Israel lên tiếng việc phá hủy nghĩa trang ở Gaza

Đài CNN đưa tin trong tuần qua lực lượng Israel đã phá hủy nghiêm trọng một nghĩa trang ở TP Khan Younis (miền nam Gaza).

Theo CNN, các binh sĩ Israel đã khai quật và di dời các hài cốt tại đây nhằm tìm kiếm hài cốt của các con tin bị Hamas bắt sang Gaza.

Đoạn phim ghi lại cho thấy khu vực này bị san phẳng, nhiều ngôi mộ bị hư hại và phá hủy.

Trả lời CNN về thông tin trên, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết việc giải cứu con tin, tìm kiếm và trao trả thi thể, hài cốt của họ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Israel ở Gaza. Đó là lý do tại sao họ quyết định khai quật các hài cốt tại nghĩa trang này.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết: “Quy trình nhận dạng con tin, được tiến hành tại một địa điểm an toàn. Quy trình này đảm bảo các điều kiện chuyên môn tối ưu và sự tôn trọng dành cho người đã khuất”.

Người phát ngôn này cũng cho biết các bộ hài cốt được xác định không phải là của các con tin sẽ được “trả lại một cách đàng hoàng và tôn trọng”.

Theo luật quốc tế, tấn công có chủ ý vào nghĩa trang có thể bị coi là tội ác chiến tranh, ngoại trừ trong những trường hợp nghĩa trang trở thành mục tiêu quân sự.

Biên giới Israel-Lebanon vẫn nóng

. Ngày 18-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Theo đó, phía Israel đã điều máy bay chiến đấu tấn công các địa điểm ở Aitaroun và Odaisseh. Các địa điểm này bao gồm các điểm phóng rocket và cơ sở hạ tầng khác thuộc Hezbollah.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Yoav Gallant cảnh báo rằng Israel phải “tính đến khả năng tình hình [an ninh] xấu đi ở phía bắc Israel”.

“Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ buộc Hezbollah và Lebanon phải trả giá đắt nhưng ở đây cũng sẽ có thương vong” – ông Gallant nói.

. Trong ngày, Hezbollah đã bắn một số tên lửa và rocket vào các khu vực Shtula, Malkia, Menara và Mount Dov (miền bắc Israel).

Qatar chưa thể xác nhận kết quả nỗ lực cung cấp thuốc cho các con tin

Ngày 18-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar – ông Majed Al-Ansari cho biết có "khả năng" thuốc đã đến tay các con tin bị giam ở Gaza. Tuy nhiên, việc xác nhận điều đó rất khó do gần như toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc ở Gaza bị ngừng hoạt động.

626ade53-b9e4-41a8-a74d-6a28e193a1ad.jpg
Nhân viên cứu trợ tại Ai Cập chuẩn bị hàng viện trợ để đưa vào Gaza. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Ansari cho biết 11 tấn vật tư y tế đã được chuyển đến các cơ quan y tế Palestine ở Gaza thông qua Ai Cập. Ông nói rằng các cơ quan y tế Palestine được ủy quyền cung cấp viện trợ y tế vì tình hình ở dải đất này rất bất ổn.

“Tình hình an ninh ở Gaza rất khó khăn. Hội Chữ thập đỏ và những tổ chức khác sẽ khó có thể tham gia vào lúc này” – ông Ansari nói.

Trước đó, hôm 17-1, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel – ông Daniel Hagari cho biết Israel "không có khả năng đảm bảo" thuốc sẽ đến tay các con tin ở Gaza.

Phía Israel cho rằng có 132 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza. Theo phía Israel, 105 người trong số họ còn sống và 27 người đã chết. Theo các quan chức Israel, khoảng một phần ba số con tin còn sống cần dùng thuốc thường xuyên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm