Xung đột Israel-Hamas 25-10: Hải quân Israel đụng độ đội thợ lặn Hamas; Sốt ruột viện trợ vào Gaza quá nhỏ giọt

(PLO)- Hải quân Israel đụng độ đội thợ lặn của Hamas tại miền nam Israel; Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột đang đến gần; Hàng viện trợ vào Dải Gaza chậm hơn dự kiến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 24-10, tình hình xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo cập nhật mới nhất từ cơ quan y tế tại Dải Gaza, số người chết tại khu vực này đã gần 5.800, trong số này có tới 2.360 trẻ em, 1.421 phụ nữ và 295 người lớn tuổi.

bd62eefd-6799-4bf2-916d-62c0339b24be.jpg
Người dân Dải Gaza tại một địa điểm vừa bị lực lượng Israel không kích, vào ngày 24-10. Ảnh: REUTERS

Hải quân Israel đụng độ với đội thợ lặn Hamas

Ngày 24-10, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari cho biết lực lượng Hải quân Israel đụng độ với một "đội thợ lặn" của Hamas tại phía nam TP Ashkelon (Israel), theo đài CNN.

Theo ông Hagari, các thành viên Hamas xâm nhập vào lãnh thổ Israel thông qua một đường hầm trên biển ngoài khơi bờ biển phía bắc Dải Gaza.

“Các binh sĩ Hải quân Israel tiêu diệt đội thợ lặn này” - ông Hagari nói.

Trong một bài đăng trên Telegram, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các máy bay chiến đấu của Israel cũng tấn công một khu quân sự ở Dải Gaza. Đây được cho là nơi các thợ lặn của Hamas đóng căn cứ.

Ông Hagari cho biết lực lượng Israel đang nỗ lực để ngăn các thành viên của Hamas hoạt động trên biển.

Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas xác nhận một số thành viên của nhóm này “có thể đã xâm nhập bằng đường biển và đổ bộ lên các bãi biển Zikim phía nam TP Ashkelon”. Nhóm này cũng cho biết đã có "xung đột vũ trang" xảy ra tại khu vực này.

Nóng ran cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về xung đột Israel-Hamas

Ngày 24-10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) có cuộc họp cực kỳ căng thẳng về tình hình xung đột Israel-Hamas, chứng kiến nhiều tranh luận nảy lửa giữa Tổng Thư ký LHQ và Israel, giữa Mỹ và Iran liên quan nguyên nhân xung đột và nguy cơ xung đột leo thang.

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Palestine - ông Riyad Al-Maliki nói rằng trong thời điểm này các nước nên đứng về cùng một phía.

757e5dd9-e123-4058-bbda-b9565ed06142.jpg
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp bàn về xung đột Israel-Hamas hôm 24-10. Ảnh: REUTERS

“Chúng ta nên đứng về cùng một phía. Chúng ta tin rằng công lý có trong hòa bình, có trong luật pháp quốc tế, có trong giá trị và sự thiêng liêng của sự sống con người. Chúng ta nên kề vai sát cánh trong thời điểm này. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu mọi người nhận ra giá trị sự sống của người Palestine và sự cần thiết phải bảo vệ các quyền của chúng tôi” - ông Al-Malikiv nói.

Tại cuộc họp, ông Al-Maliki cũng nhấn mạnh rằng: "Thông điệp của chúng tôi luôn rõ ràng. Không gì có thể biện minh cho việc giết hại thường dân Israel và không gì có thể biện minh cho việc giết hại thường dân Palestine".

Tại cuộc họp, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức để bảo vệ dân thường.

Tổng thư ký LHQ cho biết ông “lên án một cách dứt khoát hành động khủng bố kinh hoàng và chưa từng có” của Hamas vào Israel hôm 7-10, nhưng lưu ý rằng “các cuộc tấn công của Hamas không tự nhiên nổ ra”.

“Người dân Palestine đã phải chịu 56 năm bị chiếm đóng. Họ đã chứng kiến ​​đất đai của mình liên tục bị tàn phá do sự chiếm đóng và bạo lực; nền kinh tế của họ bị bóp nghẹt; người dân phải di dời và nhà cửa bị phá hủy. Niềm hy vọng của họ về một giải pháp chính trị cho hoàn cảnh khó khăn đã tan biến” - theo ông Guterres.

Ông Guterres thừa nhận “sự bất bình của người dân Palestine không thể biện minh cho các cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas”, những cuộc tấn công của Hamas “không thể biện minh cho sự trừng phạt tập thể lên người dân Palestine”.

Tuy nhiên ông Guterres “quan ngại sâu sắc về những hành vi vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế mà chúng tôi đang chứng kiến ​​ở Dải Gaza".

Phía Israel phản ứng mạnh. Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan gọi bài phát biểu của ông Guterres là “gây sốc”, chứa đựng “những quan điểm khủng khiếp” và yêu cầu người đứng đầu LHQ từ chức.

“Bài phát biểu gây sốc của Tổng thư ký LHQ tại cuộc họp của HĐBA trong khi rocket đang nã vào toàn bộ Israel đã chứng minh rằng ông ấy hoàn toàn xa rời thực tế trong khu vực" - ông Erdan phản ứng.

Tại phiên họp, Ngoại trưởng Israel - ông Eli Cohen cũng tuyên bố: "Cuộc chiến này đã áp lên chúng tôi. Chúng tôi không chọn cuộc chiến này nhưng tôi chắc chắn chúng tôi sẽ thắng”.

Mỹ và Iran cũng tranh cãi gay gắt. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Washington không muốn xung đột với Tehran nhưng sẽ hành động nếu Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của Iran tấn công nhân viên Mỹ.

Đáp trả, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani cáo buộc ông Blinken đã cố gắng đổ lỗi cho Iran về cuộc xung đột Israel-Hamas, cho rằng Mỹ mới là bên làm trầm trọng thêm cuộc xung đột, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Israel nói giai đoạn tiếp theo của xung đột đang đến gần

Ngày 24-10, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu thông báo với các binh sĩ rằng giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột đang đến gần. Theo đài CNN, phát biểu của ông Netanyahu có thể ám chỉ phía Israel đang chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ vào Dải Gaza.

Phát biểu trước đơn vị Yahalom của Lực lượng Phòng vệ Israel, ông Netanyahu nói: “Chúng ta đang đứng trước giai đoạn tiếp theo. Nó đang đến gần. Các bạn là một phần của giai đoạn sắp tới. Các bạn là một phần của đội quân tiên phong".

"Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ là đập tan Hamas. Với sự giúp đỡ của các bạn, chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ đó. Tôi trông cậy vào các bạn. Người dân Israel trông cậy vào các bạn. Tôi tự hào về các bạn” - ông Netanyahu phát biểu.

Trong bài phát biểu, ông Netanyahu cho biết Israel đang "tấn công kẻ thù bằng lực lượng lớn".

"Hôm qua, thông qua các cuộc tấn công vào Dải Gaza, chúng ta đã giáng một đòn nặng nề lên kẻ thù. Chúng ta đã tiêu diệt nhiều thành viên Hamas" - ông Netanyahu nói.

Theo trang web của Lực lượng Phòng vệ Israel, Yahalom là đơn vị đặc biệt của Quân đoàn Kỹ thuật Chiến đấu, thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel. Đơn vị này được huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật đặc biệt.

Trong chuyến thăm đơn vị Yahalom hôm 24-10, ông Netanyahu cũng xem qua một số loại đạn dược mà Hamas dùng để tấn công Israel.

Mỹ và Saudi Arabia thảo luận về tình hình xung đột Israel-Hamas

Ngày 24-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Thái tử Saudi Arabia - ông Mohamed bin Salman nhằm thảo luận tình hình xung đột Israel-Hamas và biện pháp ngăn chặn xung đột lan rộng.

2023-10-24t194632z_3_lynxmpej9n0w9_rtroptp_3_saudi-israel-usa.jpg
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (phía trên, bên phải) tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Jeddah (Saudi Arabia) vào tháng 7-2022. Ảnh: REUTERS

Thông cáo của Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đồng ý tiếp tục tiến hành các bước đi ngoại giao để "duy trì sự ổn định trên toàn khu vực và ngăn chặn xung đột lan rộng".

Theo Nhà Trắng, ông Biden và Thái tử Mohamed bin Salman hoan nghênh việc chuyển viện trợ nhân đạo từ Ai Cập đến Dải Gaza. Hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng các bên liên quan cần nỗ lực hơn nữa để giúp dân thường được tiếp cận lâu dài với thực phẩm, nước uống và hỗ trợ y tế.

Nhà Trắng cho biết ông Biden và Thái tử Mohamed bin Salman cũng khẳng định tầm quan trọng của những nỗ lực hướng tới “hòa bình bền vững” giữa người Israel và người Palestine sau khi cuộc xung đột lắng xuống.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi Hamas thả các con tin.

Hàng cứu trợ vào Dải Gaza chậm hơn so với kế hoạch ban đầu

Theo bà Juliette Touma - người phát ngôn của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông - Dải Gaza cần ít nhất 160.000 lít nhiên liệu mỗi ngày để vận hành các cơ sở như bệnh viện và tiệm bánh.

Ngày 24-10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ít nhất 6 bệnh viện ở Dải Gaza đã buộc phải đóng cửa do thiếu nhiên liệu. Con số trên chưa tính các bệnh viện phải đóng cửa do các cuộc không kích của Israel.

“Nhiên liệu quan trọng và nguồn hỗ trợ y tế bổ sung cần được chuyển khẩn cấp tới Dải Gaza. Hàng nghìn bệnh nhân đang có nguy cơ tử vong hoặc biến chứng y tế khi các bệnh viện ngừng hoạt động do thiếu điện” - WHO cho hay.

Tuy nhiên, tình hình vận chuyển hàng viện trợ vào Dải Gaza đang gặp khó khăn.

Theo bà Touma, trong số 20 xe tải viện trợ dự kiến ​​đi qua cửa khẩu Rafah để vào Dải Gaza hôm 24-10, chỉ có 8 xe tải được thông qua. Bà Touma không nêu lý do cụ thể tại sao 12 xe tải còn lại không vào được Dải Gaza.

Xung đột Israel-Hamas ngày 25-10.jpg
Người dân Dải Gaza xếp hàng để lấy nước vào ngày 24-10. Ảnh: AFP

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cũng xác nhận trong ngày 24-10, họ nhận được hàng viện trợ từ 8 xe tải. Trong số này, 5 xe tải chở nước, 2 xe chở thực phẩm và 1 xe tải chở thuốc.

Trước xung đột, Dải Gaza nhận được khoảng 480.000 lít nhiên liệu mỗi ngày. Trong số đó, khoảng 400.000 lít được sử dụng để vận hành nhà máy điện duy nhất của khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm