Ông Vương Nghị điện đàm các ngoại trưởng Israel và Palestine

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vừa có các cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Israel Eli Cohen và Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas leo thang nghiêm trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-10, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Israel Eli Cohen, kêu gọi ngăn chặn bạo lực leo thang và thiết lập một nền hòa bình lâu dài, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Trong cuộc điện đàm, ông Vương nói rằng Bắc Kinh “vô cùng đau buồn” trước số lượng lớn dân thường thiệt mạng trong xung đột Israel-Hamas và “quan ngại sâu sắc về sự leo thang liên tục của xung đột”.

“TQ lên án mọi hành động gây tổn hại cho dân thường và phản đối mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế” - ông Vương nói, đồng thời lưu ý rằng dù “tất cả quốc gia đều có quyền tự vệ” nhưng cần tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ sự an toàn của dân thường.

vuong-nghi.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 18-10. Ảnh: AFP

Nhà ngoại giao TQ bày tỏ hy vọng rằng các bên có thể xem xét tình hình hiện tại và lợi ích lâu dài để nối lại đàm phán hòa bình, tiến tới giải pháp hai nhà nước.

Ông Vương nhấn mạnh rằng TQ không theo đuổi bất kỳ lợi ích nào từ cuộc xung đột và Bắc Kinh kiên quyết ủng hộ bất cứ điều gì có lợi cho hòa bình ở Palestine và Israel.

Đáp lại, ông Cohen đã trình bày với ông Vương về lập trường cũng như những lo ngại của Israel về an ninh trong bối cảnh xung đột leo thang, Tân Hoa Xã đưa tin.

Trong ngày 23-10, ông Vương cũng có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki, chia buồn trước số lượng lớn dân thường thiệt mạng ở Dải Gaza và nêu nhu cầu cấp thiết phải chấm dứt chiến tranh.

Theo hãng thông tấn Palestine WAFA, ông Vương đã nói với ông al-Maliki rằng TQ sẵn sàng làm việc để đạt được lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột, cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp và hỗ trợ dân thường Palestine.

Ông Vương cũng lên án các cuộc tấn công của Israel vào các bệnh viện và trường học là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt hành vi sát hại dân thường và chính sách di dời người dân.

Trong cả hai cuộc điện đàm, ông Vương đều kêu gọi hợp tác quốc tế nhiều hơn để chấm dứt khủng hoảng và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.

Ông Vương cũng cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần “gánh vác trách nhiệm của mình một cách hiệu quả” và “các nước ngoài khu vực, đặc biệt là các cường quốc, nên khách quan và vô tư”, theo WAFA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm