Mỹ tăng nỗ lực giải cứu con tin bị Hamas bắt giữ

(PLO)- Mỹ đang nỗ lực hành động thông qua các kênh ngoại giao, và có thông tin Mỹ đề nghị Israel trì hoãn tấn công đổ bộ Dải Gaza, tạo điều kiện để đề nghị phía Hamas thả các con tin.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai công dân Mỹ bị phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ đã được thả vào ngày 20-10. Trả lời phỏng vấn đài NBC hôm 22-10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông “hy vọng” sẽ có thêm nhiều con tin được thả trong thời gian tới.

“Chúng tôi không biết tại sao Hamas lại chọn thả cô Natalie và bà Judith trước (hai con tin được thả hôm 20-10). Tôi sử dụng từ đầu tiên một cách khôn ngoan vì chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người tiếp theo được thả” - NBC dẫn lời ông Blinken.

Đài CNN dẫn một nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực hành động thông qua các kênh ngoại giao để có thể giải cứu thêm con tin. Cụ thể theo nguồn tin, chính phủ Mỹ đã đề nghị các nhà lãnh đạo Israel trì hoãn tấn công đổ bộ Dải Gaza, tạo điều kiện để đề nghị phía Hamas thả các con tin cũng như tạo điều kiện cho các xe tải chở hàng viện trợ vào được khu vực này.

Chính phủ Mỹ chưa chính thức bình luận về thông tin này. Trước đó, ngày 21-10, khi được PV hỏi liệu Mỹ có đề nghị Israel trì hoãn đổ bộ vào Dải Gaza không, Tổng thống Biden chỉ thông tin rằng “tôi đang nói chuyện với người Israel”.

Anh-chan-trang-P16-dang-24-10-2023.jpg
Người dân cầm ảnh người thân bị Hamas bắt cóc ngày 7-10 trong cuộc biểu tình ở Tel Aviv (Israel) vào ngày 21-10. Ảnh: AP

Chính quyền Israel không xác nhận. Một quan chức cấp cao Israel trao đổi với CNN rằng Israel “đối thoại và tham vấn chặt chẽ với chính quyền Mỹ” nhưng “Mỹ không gây áp lực với Israel về hoạt động đổ bộ”.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 22-10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo Washington sẽ gửi thêm khí tài quân sự đến Trung Đông để hỗ trợ Israel và tăng cường thế trận phòng thủ của Mỹ trong khu vực sau “những leo thang gần đây của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này”.

Theo ông Austin, những khí tài quân sự sẽ được đưa đến khu vực gồm một hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Hiện nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã gia nhập nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford ở phía đông Địa Trung Hải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm