EU bàn đề xuất ngừng bắn tại Dải Gaza, Mỹ cảnh báo có lợi cho Hamas

(PLO)- Các nước Liên minh châu Âu đang bàn về đề xuất kêu gọi các bên trong xung đột Israel-Hamas ngừng bắn ở Dải Gaza vì mục đích nhân đạo, song Mỹ cảnh báo lệnh ngừng bắn sẽ "có lợi" cho Hamas.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang bàn bạc về đề xuất kêu gọi các bên trong cuộc xung đột Israel-Hamas ngừng bắn ở Dải Gaza vì mục đích nhân đạo, theo hãng tin AFP. Tuy nhiên đề xuất này đàn vấp phải ý kiến bất đồng từ nhiều nước thành viên.

Cụ thể, vào ngày 23-10, ngoại trưởng các nước thành viên EU họp bàn về việc kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ở Dải Gaza vì mục đích nhân đạo.

Sau cuộc họp, ông Josep Borrell - Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh - cho biết các nước có “sự đồng thuận cơ bản” về việc kêu gọi các bên trong xung đột Israel-Hamas ngừng bắn vì mục đích nhân đạo.

EU bất đồng về việc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Dải Gaza.jpg
Xe chở hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah giáp với Ai Cập. Ảnh: AFP

Ông Borrell khẳng định ông ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về việc chấm dứt xung đột để cho phép viện trợ nhân đạo đến với người dân ở Dải Gaza.

Theo AFP, các ngoại trưởng Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland, Slovenia và Luxembourg công khai ủng hộ đề xuất kêu gọi các bên ngừng bắn vì lý do nhân đạo.

“Điều cấp thiết là cung cấp nước, thực phẩm và vật tư y tế cho Dải Gaza. Mức độ đau khổ của con người nơi đây là vô cùng lớn. Chúng ta phải phân biệt giữa thường dân Dải Gaza và Hamas” - Ngoại trưởng Ireland - ông Micheal Martin cho biết.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nước EU đều ủng hộ kêu gọi ngừng bắn vì lý do nhân đạo. Ngoại trưởng các nước Đức, Áo và Cộng hòa Czech bày tỏ sự lo ngại về tính khả thi của đề xuất này.

Khi được hỏi tại sao Đức không ủng hộ đề xuất kêu gọi các bên ngừng bắn vì mục đích nhân đạo, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết bà thừa nhận tầm quan trọng của việc đưa viện trợ vào Dải Gaza nhưng nói rằng Hamas vẫn đang tiếp tục tấn công Israel.

“Tất cả chúng ta đều thấy rằng Hamas vẫn không ngừng tấn công Israel. Các cuộc tấn công bằng rocket quy mô lớn nhằm vào Israel vẫn đang diễn ra. Chúng ta không thể chấm dứt thảm họa nhân đạo khi các cuộc tấn công từ Dải Gaza vẫn tiếp diễn” - bà Baerbock nói.

Trong khi đó, Mỹ cảnh báo lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza vào thời điểm này sẽ "có lợi" cho Hamas.

Cụ thể, ngày 23-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng ngừng bắn sẽ "mang lại cho Hamas khả năng nghỉ ngơi, tái trang bị và sẵn sàng tiếp tục phát động các cuộc tấn công nhằm vào Israel".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm