Xung đột Israel-Hamas 23-10: Giao tranh nguy hiểm ở biên giới, lính Israel đột kích Dải Gaza; Lính biên phòng Ai Cập bị thương vì bị Israel bắn nhầm

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas thêm nguy hiểm, giao tranh quyết liệt giữa lính Israel và Hamas ở biên giới Israel-Dải Gaza, Bờ Tây bị tấn công; bạo lực giữa Hezbollah và Israel tiếp tục leo thang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 22-10, tình hình xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) có động thái leo thang đáng ngại: giao tranh nguy hiểm giữa lính Israel và Hamas ở biên giới Israel-Dải Gaza; Bờ Tây bị tấn công; bạo lực Hezbollah-Israel gia tăng.

Bộ Y tế Palestine cho biết tính từ ngày 7-10, xung đột Israel - Hamas đã khiến 4.743 người Palestine thiệt mạng và 15.645 người bị thương ở cả Dải Gaza và Bờ Tây. Trong khi đó, Israel nói rằng theo thống kê mới nhất, số người Israel thiệt mạng là hơn 1.405 người và khoảng 5.431 người bị thương.

Giao tranh nguy hiểm giữa lính Israel và Hamas ở biên giới; lính Israel đột kích Dải Gaza

Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của nhóm Hamas cho biết đã đẩy lùi một cuộc tấn công trên bộ của lính Israel ở gần TP Khan Younis (phía nam Dải Gaza) trong ngày 22-10. Diễn biến được cho là một trong những cuộc giao tranh đầu tiên giữa hai bên trên thực địa bên trong Dải Gaza kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7-10, theo đài CNN.

Al-Qassam cho biết đã phá hủy 1 xe tăng và 2 máy ủi của Israel.

“Các máy bay chiến đấu của chúng tôi đã dũng cảm giao chiến với lực lượng xâm nhập và trở về căn cứ một cách an toàn. Những binh sĩ của lực lượng phục quốc Do Thái đã bỏ lại phương tiện của họ và bỏ chạy về phía đông biên giới” - Lữ đoàn Al-Qassam cho biết trên Telegram.

israel.jpg
Xe tăng Israel di chuyển dọc biên giới với Gaza. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận đã thực hiện cuộc đột kích vào Dải Gaza sáng sớm 22-10 và 1 binh sĩ Israel thiệt mạng, 3 binh sĩ bị thương sau cuộc đột kích.

Người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel - ông Daniel Hagar cho biết Israel đã thực hiện cuộc đột kích từ khu vực Kibbutz Kissufim của Israel, gần TP Khan Younis để xác định vị trí các chiến binh Hamas ở Khan Younis và “ngăn chặn cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố” nhằm chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ ở Gaza.

Theo ông Hagar, trong quá trình đột kích, một tên lửa chống tăng của nhóm Hamas đã phóng về phía xe tăng của lực lượng Israel khiến một số binh sĩ Israel thương vong.

Ngày qua, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari nói rằng một phó chỉ huy lực lượng rocket của Hamas và hàng chục chiến binh Hamas đã thiệt mạng trong các cuộc không kích xuyên đêm 21-10, rạng sáng 22-10 của Israel vào Gaza.

. Ngày 22-10, Thủ tướng Palestine - ông Mohammad Shtayyeh kêu gọi cộng đồng quốc tế thành lập một “mặt trận thống nhất” để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Gaza, kênh Al Jazeera đưa tin.

Ông Shtayyeh nói trong cuộc gặp với các đại sứ, lãnh sự từ khắp nơi trên thế giới: “Chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu của mình là ngăn chặn hành động tiến công của Israel vào Gaza, đồng thời đưa viện trợ y tế và cứu trợ để ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở khu vực”.

Israel không kích nhà thờ Hồi Giáo ở Bờ Tây, 3 người chết

hamas-israel.jpg
Người dân kiểm tra thiệt hại tại một nhà thờ Hồi giáo ở TP Jenin, Bờ Tây ngày 22-10 sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: REUTERS

Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận đã không kích nhà thờ Hồi giáo ở TP Jenin trên Bờ Tây vào sáng 22-10 với lý do ngăn chặn “một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra”, theo CNN.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tá Richard Hecht từ chối nêu chi tiết về vụ việc nhưng cho biết đây là cuộc không kích đầu tiên của Israel dưới bất kỳ hình thức nào ở Bờ Tây kể từ tháng 6.

Theo người phát ngôn, cuộc tấn công đã được nhắm mục tiêu cẩn thận vào “những kẻ khủng bố” nên “nhà thờ Hồi giáo vẫn còn nguyên vẹn”.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Palestine gọi vụ tấn công là “sự leo thang nguy hiểm” và là “một nỗ lực nhằm đưa mô hình ném bom Dải Gaza tới các khu vực ở Bờ Tây”.

Bộ Ngoại giao Palestine cũng chỉ trích cộng đồng quốc tế “vì đã không tiến xa trong việc ngăn chặn hành vi giết chóc và tàn phá của Israel đối với Gaza và người dân ở đây”, chỉ trích phản ứng của cộng đồng quốc tế là yếu kém và thiên vị.

Lính biên phòng Ai Cập bị thương vì bị Israel bắn nhầm

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết một chiếc xe tăng của Israel ngày 22-10 đã “vô tình bắn trúng một đồn biên phòng của Ai Cập” gần biên giới giữa hai nước.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Kerem Shalom (Israel), giáp với cả Ai Cập và Gaza. Israel cho biết đã xin lỗi về vụ việc và đang điều tra vấn đề.

Ai Cập xác nhận một số lính biên phòng Ai Cập bị thương nhẹ sau vụ việc.

“Trong các cuộc đụng độ đang diễn ra ở Dải Gaza hôm 22-10, một trong những đồn biên phòng của Ai Cập đã vô tình bị mảnh đạn pháo từ xe tăng Israel bắn trúng, dẫn đến một số lính biên phòng bị thương nhẹ” - người phát ngôn quân đội Ai Cập cho biết trên Facebook.

Israel cảnh báo hậu quả nếu Hezbollah tham chiến

Ngày 22-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo rằng nếu nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) quyết định tham chiến, nhóm này sẽ bị tê liệt một cách “không thể tưởng tượng được”.

“Ý nghĩa của quyết định tham chiến đối với (Hezbollah) và đối với nhà nước Lebanon sẽ rất tàn khốc, chúng tôi đã chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản nào” - ông Netanyahu nói trong chuyến thăm quân đội ở phía bắc Israel.

israel-lebanon.jpg
Khu vực biên giới Israel-Lebaon ngày 21-10. Ảnh: AFP

Cùng ngày, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tá Jonathan Conricus nói rằng Hezbollah đang “chơi một trò chơi rất nguy hiểm” và có thể kéo Lebanon “vào một cuộc chiến mà nước này sẽ chẳng thu được gì”.

“Nhà nước Lebanon có thực sự sẵn sàng gây nguy hiểm cho sự thịnh vượng và chủ quyền của Lebanon vì lợi ích của những kẻ khủng bố ở Gaza?” - ông Conricus viết trên X, lưu ý rằng Hezbollah đã tấn công các vị trí của Israel gần biên giới Israel-Lebanon “làm tình hình leo thang”.

Theo ông Conricus, Israel đã chứng kiến ​​​​những trường hợp Hezbollah “cố tình bắn gần các vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ)”, có thể là để “dụ dỗ lực lượng Israel đáp trả và gây tổn hại cho lực lượng LHQ”.

“Họ đã tận dụng nhiều cơ hội để tấn công dân thường và binh lính Israel. Để đáp trả, lực lượng Israel đã sử dụng xe tăng, máy bay không người lái, pháo binh và bộ binh để tấn công các cơ sở hạ tầng khác nhau của Hezbollah” - theo người phát ngôn.

. Hezbollah ngày qua thông báo rằng có thêm 12 chiến binh của nhóm này thiệt mạng trong giao tranh với Israel, nâng tổng số chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng từ ngày 7-10 lên 25 người.

Hezbollah cũng cho biết đã tấn công một số đồn bốt của Israel trên đường biên giới giữa Israel-Lebonon.

Bộ Quốc phòng Israel ngày 22-10 tuyên bố mở rộng kế hoạch sơ tán dân thường khỏi các cộng đồng gần biên giới với Lebanon, bổ sung thêm 14 cộng đồng vào danh sách cần sơ tán.

Mỹ lo xung đột leo thang ở Trung Đông, Iran cáo buộc Washington là nguồn cơn

Ngày 22-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington “lo ngại về khả năng xung đột leo thang” ở Trung Đông, một ngày sau khi ông tuyên bố triển khai thêm khí tài quân sự tới khu vực.

“Chúng tôi lo ngại về khả năng leo thang. Trên thực tế, những gì chúng tôi đang thấy là nguy cơ gia tăng đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào quân đội và công dân Mỹ trên khắp khu vực. Và vì lý do đó, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo rằng quân đội của chúng tôi được bảo vệ” - ông Austin nói với đài ABC NEWS.

Lo ngại của ông Austin xuất hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông bị tấn công khi Mỹ tăng cường hỗ trợ Israel.

Tối 21-10, ông Austin tuyên bố triển khai bổ sung một hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các tiểu đoàn phòng không Patriot đến Trung Đông.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cáo buộc Mỹ đang tiến hành chiến tranh với người Palestine thông qua Israel và cảnh báo về hậu quả nếu các vụ đánh bom dân thường ở Gaza tiếp tục, Al Jazeera đưa tin.

“Những gì chúng ta chứng kiến ​ở Gaza là một cuộc chiến ủy nhiệm do chế độ Israel tiến hành để đại diện cho Mỹ chống lại quốc gia Palestine và dân thường bị áp bức” - ông Amirabdollahian nói.

Ông Amirabdollahian cho rằng thật “cay đắng và đáng tiếc” khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhanh chóng có chuyến thăm bất thường trong thời chiến tới Israel và ủng hộ các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các bệnh viện, nhà thờ Hồi giáo và dân thường.

“Với sự hiện diện của mình ở Tel Aviv, tổng thống Mỹ đã chính thức tuyên bố rằng ông sẽ gửi hàng trăm máy bay, tàu và xe tải chứa đầy vũ khí để hỗ trợ việc giết chóc hàng loạt mà Israel đang thực hiện ở Gaza” - theo ông Amirabdollahian.

Phía Mỹ chưa lên tiếng liên quan các phát ngôn mới nhất của phía Iran.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm