Hội đồng Bảo an có phiên họp nóng chưa từng có về xung đột Israel-Hamas

(PLO)- Hội đồng Bảo an LHQ vừa có phiên họp cực kỳ nóng và căng thẳng về xung đột Israel-Hamas, chứng kiến nhiều tranh luận nảy lửa giữa Tổng Thư ký LHQ và Israel, giữa Mỹ và Iran liên quan nguyên nhân xung đột và nguy cơ xung đột leo thang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) có cuộc họp về xung đột đang diễn ra giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) trong bối cảnh tình hình “ngày càng nghiêm trọng hơn theo từng giờ”, theo hãng tin AFP.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn, chỉ trích cả hai bên

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư Ký LHQ Antonio Guterres đề cập tình hình leo thang của xung đột và kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức để bảo vệ dân thường.

Tổng thư ký cho biết ông “lên án một cách dứt khoát hành động khủng bố kinh hoàng và chưa từng có” của Hamas vào Israel hôm 7-10, nhưng lưu ý rằng “các cuộc tấn công của Hamas không tự nhiên nổ ra”.

LHQ.jpg
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp của HĐBA LHQ ở TP New York (Mỹ) ngày 24-10. Ảnh: AP

“Người dân Palestine đã phải chịu 56 năm bị chiếm đóng. Họ đã chứng kiến ​​đất đai của mình liên tục bị tàn phá do sự chiếm đóng và bạo lực; nền kinh tế của họ bị bóp nghẹt; người dân phải di dời và nhà cửa bị phá hủy. Niềm hy vọng của họ về một giải pháp chính trị cho hoàn cảnh khó khăn đã tan biến” - ông Guterres nói.

Tuy nhiên, người đứng đầu LHQ cũng lưu ý rằng “sự bất bình của người dân Palestine không thể biện minh cho các cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas” và những cuộc tấn công của Hamas “không thể biện minh cho sự trừng phạt tập thể lên người dân Palestine”.

“Tôi quan ngại sâu sắc về những hành vi vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế mà chúng tôi đang chứng kiến ​​ở Dải Gaza. Hãy để tôi nói rõ: Không bên nào trong cuộc xung đột vũ trang đứng trên luật nhân đạo quốc tế” - ông Guterres nói, không nêu tên Israel trong bài phát biểu của mình.

Israel phản ứng mạnh, yêu cầu Tổng thư ký LHQ từ chức

Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan sau đó đã gọi bài phát biểu của ông Guterres là “gây sốc”, chứa đựng “những quan điểm khủng khiếp” và yêu cầu người đứng đầu LHQ từ chức.

“Bài phát biểu gây sốc của Tổng thư ký LHQ tại cuộc họp của HĐBA trong khi rocket đang nã vào toàn bộ Israel đã chứng minh rằng ông ấy hoàn toàn xa rời thực tế trong khu vực và rằng ông ấy đã sai lệch khi nhìn vào vụ thảm sát do những kẻ khủng bố Hamas thực hiện” - ông Erdan viết trên X.

Theo ông Erdan, quan điểm của ông Guterres về nguyên nhân vụ tấn công của Hamas đang cho thấy “sự thông cảm dành cho chủ nghĩa khủng bố và hành vi giết người”.

“Tôi kêu gọi ông ấy từ chức ngay lập tức. Không có lời biện minh hay mục đích nào khi nói chuyện với những người thể hiện lòng trắc ẩn đối với những hành động tàn bạo khủng khiếp nhất đã gây ra đối với công dân Israel và người Do Thái. Đơn giản là không còn lời nào để nói” - ông Erdan nói thêm.

Ngoại trưởng Israel Eli Cohen - người cũng có mặt tại cuộc họp đã bày tỏ sự phẫn nộ, chỉ tay về phía ông Guterres, sau đó đưa ra hình ảnh những người dân Israel bị bắt cóc sau vụ tấn công của Hamas.

LHQ-Israel.jpg
Ngoại trưởng Israel Eli Cohen phát biểu trong cuộc họp của HĐBA LHQ ở TP New York (Mỹ) ngày 24-10. Ảnh: AP

“Khi chúng ta gặp nhau ở đây ngày hôm nay, nhiều trẻ em đang bị giam giữ ở Gaza. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng. Họ là nạn nhân của cái ác. Ngài Tổng thư ký, ông sống ở thế giới nào vậy? Chắc chắn đó không phải thế giới của chúng tôi” - theo ông Cohen.

Ngoại trưởng Israel cũng bác bỏ việc liên kết hành động của Hamas với việc chiếm đóng, lưu ý rằng Israel đã trao Dải Gaza cho người Palestine “đến từng milimet cuối cùng” sau khi rút quân vào năm 2005. Ông Cohen nói thêm rằng ông sẽ hủy cuộc họp được lên kế hoạch trước đó với ông Guterres.

Mỹ, Iran tranh cãi gay gắt

Cũng tại cuộc họp ngày 24-10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi HĐBA bảo vệ quyền tự vệ của các quốc gia và ngăn chặn nguy cơ lặp lại các hành động tương tự cuộc tấn công của Hamas.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên gửi một thông điệp thống nhất tới bất kỳ tổ chức nhà nước hoặc phi nhà nước nào đang xem xét mở một mặt trận khác để chống lại Israel. Đừng đổ dầu vào lửa. Các thành viên của HĐBA và các thành viên thường trực nói riêng có trách nhiệm đặc biệt trong việc ngăn chặn xung đột lan rộng” - ông Blinken nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Blinken cũng gửi thông điệp tới Iran rằng Washington không muốn xung đột với Tehran nhưng sẽ hành động nếu Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của Iran tấn công nhân viên Mỹ.

“Mỹ không tìm kiếm xung đột với Iran. Chúng tôi không muốn cuộc chiến này lan rộng. Nhưng nếu Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ tấn công nhân viên Mỹ ở bất cứ đâu, chúng tôi sẽ bảo vệ người dân của mình, chúng tôi sẽ bảo vệ an ninh của mình một cách nhanh chóng và dứt khoát” - theo ngoại trưởng Mỹ.

Đáp lại, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani cáo buộc ông Blinken đã cố gắng đổ lỗi cho Iran về cuộc xung đột Israel-Hamas, cho rằng Mỹ mới là bên làm trầm trọng thêm cuộc xung đột, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm