Xung đột Israel-Hamas 26-10: Israel tăng tấn công sang Syria, Lebanon; Nhiều TP Israel hứng rocket

(PLO)- Ông Netanyahu cho biết quân Israel đã tiêu diệt hàng nghìn chiến binh Hamas và đang chuẩn bị đổ bộ Dải Gaza; Israel tấn công nhiều nơi tại Syria, Lebanon; Nhiều TP Israel bị rocket bắn trúng trong đêm; Quá tải nghiêm trọng các điểm trú ẩn ở Dải Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo số liệu mới nhất, cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết tính từ ngày 7-10 xung đột đã khiến hơn 6.500 người ở Dải Gaza thiệt mạng.

Ông Netanyahu nói Israel tiêu diệt hàng nghìn chiến binh Hamas, chuẩn bị đổ bộ Dải Gaza

Ngày 25-10, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang chuẩn bị đổ bộ vào Dải Gaza. Tuy nhiên, ông Netanyahu không nói rõ khi nào phía Israel sẽ tiến hành hoạt động này, theo hãng tin Reuters.

Xung đột Israel-Hamas ngày 26-10.jpg
Xe tăng của Israel gần khu vực tiếp giáp Dải Gaza. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi đã tiêu diệt hàng nghìn thành viên Hamas. Và đây mới chỉ là sự khởi đầu. Chúng tôi đang chuẩn bị đổ bộ. Tôi sẽ không nói chi tiết về thời gian, cách thức và số người tham gia cuộc đổ bộ này. Tôi cũng sẽ không nói về những kế hoạch của chúng tôi” - ông Netanyahu nói.

Theo Reuters, xe tăng và quân đội Israel đã được điều động tập trung ở khu vực tiếp giáp Dải Gaza. Ngoài ra, Israel cũng đã huy động khoảng 360.000 quân dự bị để sẵn sàng trong những tình huống khẩn cấp.

Isarel tấn công nhiều nơi tại Trung Đông

Ngày 25-10, Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết lực lượng Israel đã không kích một trường học do cơ quan này điều hành. Vụ không kích khiến 1 người thiệt mạng và 44 người bị thương.

Thông báo của UNRWA cho biết ngôi trường trên đang là nơi trú ẩn cho khoảng 4.600 người. Nhiều tài sản của trường đã bị phá hủy nghiêm trọng.

Theo Reuters, lực lượng Israel tăng ném bom nhiều nơi tại Syria và Lebanon.

Trong ngày, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công một số cơ sở hạ tầng của quân đội Syria. Động thái này được cho là nhằm đáp trả các vụ rocket được phóng từ Syria vào Israel.

Truyền thông nhà nước Syria cho biết các cuộc tấn công của Israel nhắm vào một số địa điểm ở TP Deraa (tây nam Syria), khiến 8 binh sĩ thiệt mạng và 7 người bị thương. Phía Israel còn tấn công sân bay Aleppo ở tây bắc Syria. Tuy nhiên, sân bay này đã ngừng hoạt động.

Israel cho biết lực lượng của họ cũng tấn công 5 nhóm chiến đấu ở miền nam Lebanon. Những nhóm này được cho là đang chuẩn bị tấn công vào Israel.

Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon cho biết các cuộc tấn công trong thời gian qua của Israel đã khiến 42 thành viên của họ thiệt mạng.

Rocket tấn công nhiều nơi tại Israel

Tờ The Times of Israel đưa tin các TP Rishon LeZion, Petah Tikva, Bat Yam, Rosh Ha’ayin và một số thị trấn xung quanh (Israel) đã bị tấn công bằng rocket vào đêm 25-10.

F231025YA009-640x400.jpg
Một địa điểm tại TP Rishon Lezion (Israel) bị trúng rocket tối 25-10. Ảnh: FLASH90/THE TIMES OF ISRAEL

Theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp Magen David Adom (MDA) của Israel, vụ tấn công đã khiến 6 người bị thương nhẹ.

Tại Rishon LeZion, MDA ghi nhận 3 người bị thương. Trong đó, một phụ nữ 48 tuổi bị thương do kính vỡ, một người đàn ông 80 tuổi bị mảnh đạn văng trúng và một phụ nữ 75 tuổi bị ngạt khói.

Tại Petah Tikva, 2 người đã bị thương sau cuộc tấn công. Trong đó, một cậu bé 13 tuổi bị chấn thương ở đầu và một phụ nữ 28 tuổi bị thương ở chân trên đường đến nơi trú ẩn. Ở Holon (Israel) một bé gái 14 tuổi bị thương ở tay khi trên đường đến nơi trú ẩn.

Theo The Times of Israel, các rocket trên là do Hamas phóng từ Dải Gaza.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua được nghị quyết về xung đột Israel-Hamas

Ngày 25-10, Mỹ đề xuất dự thảo nghị quyết kêu gọi tạm dừng các hoạt động thù địch để cho phép thực phẩm, nước uống và thuốc men được chuyển đến dân thường ở Dải Gaza. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết này không được thông qua, theo đài CNN.

Theo kết quả bỏ phiếu, dự thảo nghị quyết của Mỹ nhận được "10 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 2 phiếu trắng". Trong đó, Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết.

ap232987308083021-7fddaa2b1d1c7d8a37aa0ac359bf511085689a8d.jpg
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya giơ tay phủ quyết dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất, tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 25-10. Ảnh: AP

Cùng ngày, Nga cũng đề xuất dự thảo nghị quyết về giải quyết xung đột Israel-Hamas. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết này cũng không được thông qua.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - bà Linda Thomas-Greenfield cho biết bà "thất vọng sâu sắc" về quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an.

Ông Biden đề cập giải pháp “hai nhà nước”

Ngày 25-10, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Israel có “trách nhiệm” đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7-10. Tuy nhiên, ông Biden cũng cho rằng Israel cũng phải chịu “gánh nặng” bảo vệ sinh mạng dân thường, theo đài CNN.

Ông Biden cho rằng viện trợ nhân đạo nên được đưa vào Dải Gaza nhanh hơn.

“Người Israel và người Palestine xứng đáng được sống cạnh nhau trong an toàn và hòa bình. Tình trạng trước xung đột không nên lặp lại. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần đảm bảo Hamas không còn có thể tấn công Israel và không thể sử dụng thường dân Palestine làm lá chắn sống. Điều đó cũng có nghĩa là khi cuộc khủng hoảng này kết thúc, cần phải có tầm nhìn cho tương lai” - ông Biden nói.

Ông Biden cũng kêu gọi các bên hướng tới giải pháp “hai nhà nước”.

“Theo quan điểm của chúng tôi, chúng ta cần giải pháp hai nhà nước. Chúng ta cần nỗ lực của tất cả các bên, bao gồm Israel, Palestine, các đối tác khu vực, các nhà lãnh đạo toàn cầu, để đưa chúng ta vào con đường hướng tới hòa bình” - theo ông Biden.

Trong cuộc họp báo, ông Biden cho biết ông tin rằng lý do khiến các chiến binh Hamas tấn công miền nam Israel hôm 7-10 là để ngăn cản việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia.

Nhiều cơ sở trú ẩn tại Dải Gaza bị quá tải

Theo thông báo của Cơ quan LHQ về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) hôm 25-10, số người dân trú ẩn trong các cơ sở của LHQ tại Dải Gaza đã vượt quá 613.000. Cơ quan này cũng cho biết tại một số nơi trú ẩn, số người tại đó đã vượt quá 12 lần sức chứa.

21322e13-53d8-4fce-872e-7458f1d71b9e.jpg
Một nơi trú ẩn do UNRWA điều hành tại Dải Gaza. Ảnh: AFP

UNRWA cho biết kể từ ngày 7-10, 38 nhân viên UNRWA đã thiệt mạng và 20 nhân viên bị thương do xung đột tại Dải Gaza, trong đó có 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, 41 trong số 150 cơ sở của cơ quan này trên Dải Gaza cũng đã bị “ảnh hưởng”.

UNRWA cũng cảnh báo về tác động tàn khốc của tình trạng thiếu nhiên liệu tại Dải Gaza.

“Nếu nhiên liệu không được đưa vào Dải Gaza, UNRWA sẽ buộc phải giảm, thậm chí dừng các hoạt động nhân đạo trên khắp Dải Gaza. 24 giờ tới là rất quan trọng” - theo thông báo của UNRWA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm