Xung đột Israel-Hamas 27-1: Israel đánh mạnh Hamas cả 2 đầu Gaza; Mỹ cập nhật đàm phán

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục có diễn biến mới khi Israel đánh mạnh Hamas ở hai đầu Gaza; Israel kêu gọi cơ quan LHQ điều tra nội bộ; Hamas tung video mới về con tin; Israel không kích mạnh Hezbollah; Quan chức LHQ cảnh báo tình hình Gaza trong mùa đông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 26-1, xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang.

Theo số liệu mới nhất của cơ quan quản lý y tế Dải Gaza, xung đột Israel-Hamas đã khiến hơn 26.000 người thiệt mạng và hơn 64.400 người bị thương.

Israel tấn công Hamas ở hai đầu Dải Gaza

. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra sâu bên trong TP Khan Younis. Lực lượng Không quân Israel tiến hành một đợt tấn công lớn. Sư đoàn 98 giết chết hàng chục thành viên Hamas, theo tờ The Times of Israel.

Xung đột Israel-Hamas 27-1: Hamas tung video mới về con tin; Mỹ nói đàm phán con tin chưa thành công
Lực lượng Israel hoạt động ở Gaza. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Theo đó, lực lượng Israel cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công một số địa điểm của Hamas trong khu vực TP Khan Younis, bao gồm các căn hộ được các thành viên Hamas sử dụng, kho vũ khí, trạm quan sát và bãi tập kết.

Tại Khan Younis, lực lượng Israel cho biết Lữ đoàn lính dù đã phát hiện 5 thành viên Hamas đang tiến vào một tòa nhà và đã không kích những người này.

Gần đó, đơn vị Maglan đã chỉ đạo máy bay tấn công vào 4 thành viên Hamas.

Trong khi đó, Lữ đoàn Givati đã tiêu diệt một đơn vị Hamas gồm 6 người bằng pháo kích và xe tăng.

Ở phía bắc Gaza, lực lượng Israel cho biết máy bay chiến đấu đã tấn công một số địa điểm của Hamas, bao gồm một tòa nhà, vị trí phóng vũ khí chống tăng và một đường hầm. Ngoài ra, Lữ đoàn 5 dùng pháo kích và xe tăng giết chết một số thành viên Hamas trong khu vực.

Hải quân Israel cũng hỗ trợ các lực lượng trên bộ thông qua việc tấn công một số điểm trên bờ biển Gaza.

. Lực lượng Israel kêu gọi người dân ở một số khu vực phía tây TP Khan Younis sơ tán đến khu vực al-Mawas ở nam Gaza.

. Đài Kan (Israel) đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel cảnh báo các nhà lãnh đạo Israel rằng Hamas đã bắt đầu thiết lập lại khả năng quản lý dân sự ở các khu vực miền bắc và miền trung Gaza – nơi một số lực lượng Israel đã rút đi.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, gần đây, các đô thị từng do Hamas quản lý đã bắt đầu cung cấp lại dịch vụ cho người dân Gaza.

Đài Kan dẫn lời 2 nguồn tin an ninh Israel cho rằng các quyết định của chính phủ Israel giúp tạo không gian cho Hamas khôi phục chế độ dân sự ở các vùng của Gaza. Theo các nguồn tin này, vấn đề trên đã được thảo luận trong cuộc họp của nội các hôm 25-1 nhưng chính phủ Israel vẫn chưa đưa ra quyết định liên quan.

. Ngày 26-1, Bộ Ngoại giao Israel cho biết họ mong Cơ quan Liên Hợp Quốc (LHQ) hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) mở cuộc điều tra nội bộ khẩn cấp, sau khi cơ quan này sa thải các nhân viên được cho là có liên quan vụ tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel vào ngày 7-10-2023.

“Điều quan trọng là UNRWA phải điều tra nội bộ kỹ lưỡng về hoạt động của Hamas và các phần tử khủng bố khác trong hàng ngũ của tổ chức này, nhằm đảm bảo hoạt động nhân đạo của tổ chức này không bị lợi dụng” – tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel nêu.

Phía UNRWA chưa bình luận về đề nghị của Bộ Ngoại giao Israel.

Trước đó, UNRWA thông báo cơ quan này đã chấm dứt hợp đồng “ngay lập tức” với các nhân viên bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công ngày 7-10-2023. Người đứng đầu UNRWA – ông Philippe Lazzarini cho biết họ đang mở cuộc điều tra và bất kỳ ai liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm, "bao gồm việc truy tố hình sự".

Diễn biến đáng chú ý về tình hình các con tin bị Hamas giữ

. Lữ đoàn Al Qassam của Hamas vừa công bố một video quay cảnh 3 nữ con tin Israel. Theo đài CNN, động thái này của Hamas nhằm tăng áp lực lên các nhà lãnh đạo Israel, trong bối cảnh có tin thỏa thuận về con tin đang được đàm phán.

vlcsnap-2024-01-26-16h15m25s097-e1706279224131-640x400.jpeg
Các con tin bị Hamas giữ xuất hiện trong video hôm 26-1. Ảnh: TELEGRAM

Đoạn video được phát hành trên Telegram, mở đầu bằng hình ảnh một chiếc đồng hồ cát có hình 3 nữ con tin trên đó và dòng chữ: "Thời gian không còn nhiều trước khi quá muộn. Hơn 107 ngày đã trôi qua". Sau đó, đoạn video tiếp tục với cảnh các con tin gửi thông điệp.

Trong video, các con tin kêu gọi chính phủ Israel tìm cách cứu họ. CNN cho rằng những con tin này có thể đã phải nói trong tình trạng bị ép buộc.

. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết các cuộc đàm phán thả con tin bị Hamas giữ đang diễn ra. Ông cho biết các cuộc đàm phán này có hiệu quả nhưng chưa đạt đến mức thành công.

“Chúng ta hy vọng về tiến độ của các cuộc đàm phán, nhưng tôi không nghĩ mọi thứ sẽ tiến triển” – ông Kirby nói.

Ông Kirby cho biết hôm 26-1 Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận với Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi và lãnh đạo Qatar về các cuộc đàm phán con tin đang diễn ra. Theo ông Kirby, Mỹ đang làm “mọi thứ có thể, tạo điều kiện thuận lợi để đạt được một thỏa thuận con tin – giống như chúng tôi đã làm vào tháng 11-2023”.

Ông Kirby cho hay ông Brett McGurk – điều phối viên Nhà Trắng về Trung Đông – sẽ trở về Mỹ trong ngày 26-1, sau các cuộc họp trong khu vực. Ông Kirby mô tả những cuộc họp trên là "các cuộc thảo luận tốt".

Israel không kích mạnh Hezbollah

Sáng 26-1, Lực lượng Phòng vệ Israel đã không kích vào các địa điểm của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Cụ thể, phía Israel cho biết máy bay chiến đấu tấn công 2 địa điểm ở làng Beit Lif – khu vực do các thành viên Hezbollah điều hành và 1 địa điểm ở khu vực Deir Aames.

Trong ngày, Hezbollah cho biết 4 thành viên của họ thiệt mạng. Kể từ khi xung đột tại Gaza nổ ra, tổng số thành viên Hezbollah thiệt mạng là 171.

Cũng trong ngày 26-1, một số rocket đã được bắn từ Lebanon sang lãnh thổ Israel. Lực lượng Israel cho biết họ đã pháo kích các địa điểm phóng rocket.

Quan chức LHQ lo ngại về tình hình tại Gaza trong mùa đông lạnh giá

Ông Ajith Sunghay – người đứng đầu bộ phận nhân quyền của LHQ chịu trách nhiệm giám sát Gaza và Bờ Tây – cảnh báo thời tiết mùa đông lạnh giá ở Gaza đang khiến vùng đất này “hoàn toàn không thể ở được” sau nhiều tháng xung đột.

“Tôi lo ngại rằng sẽ có thêm nhiều thường dân thiệt mạng” – ông Sunghay nói.

AFP__20240125__34GP22C__v2__HighRes__PalestinianIsraelConflict.jpg
Người dân cạnh khu vực bị ném bom ở Rafah (nam Gaza) hôm 25-1. Ảnh: AFP

Ông Sunghay cho hay văn phòng của ông cũng lo ngại về tác động của mưa và thời tiết lạnh ở Gaza.

“Điều này hoàn toàn có thể dự đoán được vào thời điểm này trong năm và có nguy cơ khiến người dân không thể ở được. Hầu hết người dân không có quần áo ấm hoặc chăn. Tại bắc Gaza – nơi lực lượng Israel tiếp tục tấn công, chúng tôi hầu như không thể tiếp cận được, thậm chí không thể cung cấp viện trợ nhân đạo cơ bản” – ông Sunghay nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm