Tàu Đinh Tiên Hoàng dẫn đầu biên đội hải quân huấn luyện trên biển

Buổi sáng, khi mặt biển còn mờ đục và nặng hơi sương, ánh bình minh đỏ rực mới nhú lên từ phía chân trời phía Đông thì thủy thủ trên những chiếc tàu chiến của Lữ đoàn 162 và các tàu trực thuộc Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã thức dậy chuẩn bị cho công việc huấn luyện.
Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động huấn luyện thường xuyên ấy ở Vùng 4 Hải quân.
Tàu Đinh Tiên Hoàng dẫn đầu biên đội hải quân huấn luyện trên biển

Ba hồi còi tàu dài và trầm hùng từ Tàu Đinh Tiên Hoàng mang số hiệu HQ-001 vang lên, mặt nước biển quân cảng Cam Ranh dưới thân tàu rẽ sóng nhè nhẹ, dịu dàng nâng đỡ để tàu lướt ra khơi êm ái hơn. Tiếp sau đó, các tàu trong biên đội cũng lần lượt chia tay đất liền và rẽ sóng, nhanh chóng hợp thành đội hình biên đội, hướng về phía mặt trời mọc để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường nhật.

Trên Quân cảng Cam Ranh, ngay từ sáng sớm, các thủy thủ đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Các tàu chiến đều hướng mũi ra biển, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tàu Đinh Tiên Hoàng nhẹ nhàng rẽ sóng lướt ra khỏi vị trí neo đậu và hú ba hồi còi hùng tráng, chào đất liền đi thực hiện nhiệm vụ. Tàu Đinh Tiên Hoàng đè sóng, dẫn đầu đội hình biên đội hướng ra biển Đông. Sân đỗ trực thăng được bố trí ở mặt boong phía sau của Tàu Đinh Tiên Hoàng luôn sẵn sàng đón nhận các loại trực thăng săn ngầm: AK 28, AK 32, thủy phi cơ DHC-6 của Không quân Hải quân cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ huy và các trưởng ngành trên Tàu Đinh Tiên Hoàng nhận định tình hình, xác định các mục tiêu trên biển mà hệ thống ra-đa trên tàu phát hiện được. Các thủy thủ chăm chú quan sát, sử dụng thành thục hải đồ điện tử, điều khiển tàu đi đúng hành trình và đến đúng vị trí phối hợp huấn luyện. Chiến sĩ trực bên súng máy phòng không luôn tăng cường quan sát bầu trời, sẵn sàng chờ lệnh chỉ huy. Trong phòng điều hành máy tàu, chỉ huy ngành và các nhân viên chăm chú quan sát, nắm chắc tình trạng kỹ thuật của các máy tàu. Họ sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra. Một thủy thủ túc trực bên tiếng máy tàu ở hầm máy. Kết thúc huấn luyện trên biển, khi trở về cảng, các thủy thủ lại lau dọn thân tàu sạch bóng.

Trên Quân cảng Cam Ranh, ngay từ sáng sớm, các thủy thủ đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc.


Trên Quân cảng Cam Ranh, ngay từ sáng sớm, các thủy thủ đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Các tàu chiến đều hướng mũi ra biển, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tàu Đinh Tiên Hoàng nhẹ nhàng rẽ sóng lướt ra khỏi vị trí neo đậu và hú ba hồi còi hùng tráng, chào đất liền đi thực hiện nhiệm vụ. Tàu Đinh Tiên Hoàng đè sóng, dẫn đầu đội hình biên đội hướng ra biển Đông. Sân đỗ trực thăng được bố trí ở mặt boong phía sau của Tàu Đinh Tiên Hoàng luôn sẵn sàng đón nhận các loại trực thăng săn ngầm: AK 28, AK 32, thủy phi cơ DHC-6 của Không quân Hải quân cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ huy và các trưởng ngành trên Tàu Đinh Tiên Hoàng nhận định tình hình, xác định các mục tiêu trên biển mà hệ thống ra-đa trên tàu phát hiện được. Các thủy thủ chăm chú quan sát, sử dụng thành thục hải đồ điện tử, điều khiển tàu đi đúng hành trình và đến đúng vị trí phối hợp huấn luyện. Chiến sĩ trực bên súng máy phòng không luôn tăng cường quan sát bầu trời, sẵn sàng chờ lệnh chỉ huy. Trong phòng điều hành máy tàu, chỉ huy ngành và các nhân viên chăm chú quan sát, nắm chắc tình trạng kỹ thuật của các máy tàu. Họ sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra. Một thủy thủ túc trực bên tiếng máy tàu ở hầm máy. Kết thúc huấn luyện trên biển, khi trở về cảng, các thủy thủ lại lau dọn thân tàu sạch bóng.
Các tàu chiến đều hướng mũi ra biển, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trên Quân cảng Cam Ranh, ngay từ sáng sớm, các thủy thủ đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Các tàu chiến đều hướng mũi ra biển, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tàu Đinh Tiên Hoàng nhẹ nhàng rẽ sóng lướt ra khỏi vị trí neo đậu và hú ba hồi còi hùng tráng, chào đất liền đi thực hiện nhiệm vụ. Tàu Đinh Tiên Hoàng đè sóng, dẫn đầu đội hình biên đội hướng ra biển Đông. Sân đỗ trực thăng được bố trí ở mặt boong phía sau của Tàu Đinh Tiên Hoàng luôn sẵn sàng đón nhận các loại trực thăng săn ngầm: AK 28, AK 32, thủy phi cơ DHC-6 của Không quân Hải quân cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ huy và các trưởng ngành trên Tàu Đinh Tiên Hoàng nhận định tình hình, xác định các mục tiêu trên biển mà hệ thống ra-đa trên tàu phát hiện được. Các thủy thủ chăm chú quan sát, sử dụng thành thục hải đồ điện tử, điều khiển tàu đi đúng hành trình và đến đúng vị trí phối hợp huấn luyện. Chiến sĩ trực bên súng máy phòng không luôn tăng cường quan sát bầu trời, sẵn sàng chờ lệnh chỉ huy. Trong phòng điều hành máy tàu, chỉ huy ngành và các nhân viên chăm chú quan sát, nắm chắc tình trạng kỹ thuật của các máy tàu. Họ sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra. Một thủy thủ túc trực bên tiếng máy tàu ở hầm máy. Kết thúc huấn luyện trên biển, khi trở về cảng, các thủy thủ lại lau dọn thân tàu sạch bóng.

Tàu Đinh Tiên Hoàng nhẹ nhàng rẽ sóng lướt ra khỏi vị trí neo đậu và hú ba hồi còi hùng tráng, chào đất liền đi thực hiện nhiệm vụ.


Trên Quân cảng Cam Ranh, ngay từ sáng sớm, các thủy thủ đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Các tàu chiến đều hướng mũi ra biển, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tàu Đinh Tiên Hoàng nhẹ nhàng rẽ sóng lướt ra khỏi vị trí neo đậu và hú ba hồi còi hùng tráng, chào đất liền đi thực hiện nhiệm vụ. Tàu Đinh Tiên Hoàng đè sóng, dẫn đầu đội hình biên đội hướng ra biển Đông. Sân đỗ trực thăng được bố trí ở mặt boong phía sau của Tàu Đinh Tiên Hoàng luôn sẵn sàng đón nhận các loại trực thăng săn ngầm: AK 28, AK 32, thủy phi cơ DHC-6 của Không quân Hải quân cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ huy và các trưởng ngành trên Tàu Đinh Tiên Hoàng nhận định tình hình, xác định các mục tiêu trên biển mà hệ thống ra-đa trên tàu phát hiện được. Các thủy thủ chăm chú quan sát, sử dụng thành thục hải đồ điện tử, điều khiển tàu đi đúng hành trình và đến đúng vị trí phối hợp huấn luyện. Chiến sĩ trực bên súng máy phòng không luôn tăng cường quan sát bầu trời, sẵn sàng chờ lệnh chỉ huy. Trong phòng điều hành máy tàu, chỉ huy ngành và các nhân viên chăm chú quan sát, nắm chắc tình trạng kỹ thuật của các máy tàu. Họ sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra. Một thủy thủ túc trực bên tiếng máy tàu ở hầm máy. Kết thúc huấn luyện trên biển, khi trở về cảng, các thủy thủ lại lau dọn thân tàu sạch bóng.

Tàu Đinh Tiên Hoàng đè sóng, dẫn đầu đội hình biên đội hướng ra biển Đông.


Trên Quân cảng Cam Ranh, ngay từ sáng sớm, các thủy thủ đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Các tàu chiến đều hướng mũi ra biển, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tàu Đinh Tiên Hoàng nhẹ nhàng rẽ sóng lướt ra khỏi vị trí neo đậu và hú ba hồi còi hùng tráng, chào đất liền đi thực hiện nhiệm vụ. Tàu Đinh Tiên Hoàng đè sóng, dẫn đầu đội hình biên đội hướng ra biển Đông. Sân đỗ trực thăng được bố trí ở mặt boong phía sau của Tàu Đinh Tiên Hoàng luôn sẵn sàng đón nhận các loại trực thăng săn ngầm: AK 28, AK 32, thủy phi cơ DHC-6 của Không quân Hải quân cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ huy và các trưởng ngành trên Tàu Đinh Tiên Hoàng nhận định tình hình, xác định các mục tiêu trên biển mà hệ thống ra-đa trên tàu phát hiện được. Các thủy thủ chăm chú quan sát, sử dụng thành thục hải đồ điện tử, điều khiển tàu đi đúng hành trình và đến đúng vị trí phối hợp huấn luyện. Chiến sĩ trực bên súng máy phòng không luôn tăng cường quan sát bầu trời, sẵn sàng chờ lệnh chỉ huy. Trong phòng điều hành máy tàu, chỉ huy ngành và các nhân viên chăm chú quan sát, nắm chắc tình trạng kỹ thuật của các máy tàu. Họ sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra. Một thủy thủ túc trực bên tiếng máy tàu ở hầm máy. Kết thúc huấn luyện trên biển, khi trở về cảng, các thủy thủ lại lau dọn thân tàu sạch bóng.
Sân đỗ trực thăng được bố trí ở mặt boong phía sau của Tàu Đinh Tiên Hoàng luôn sẵn sàng đón nhận các loại trực thăng săn ngầm: AK 28, AK 32, thủy phi cơ DHC-6 của Không quân Hải quân cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trên Quân cảng Cam Ranh, ngay từ sáng sớm, các thủy thủ đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Các tàu chiến đều hướng mũi ra biển, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tàu Đinh Tiên Hoàng nhẹ nhàng rẽ sóng lướt ra khỏi vị trí neo đậu và hú ba hồi còi hùng tráng, chào đất liền đi thực hiện nhiệm vụ. Tàu Đinh Tiên Hoàng đè sóng, dẫn đầu đội hình biên đội hướng ra biển Đông. Sân đỗ trực thăng được bố trí ở mặt boong phía sau của Tàu Đinh Tiên Hoàng luôn sẵn sàng đón nhận các loại trực thăng săn ngầm: AK 28, AK 32, thủy phi cơ DHC-6 của Không quân Hải quân cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ huy và các trưởng ngành trên Tàu Đinh Tiên Hoàng nhận định tình hình, xác định các mục tiêu trên biển mà hệ thống ra-đa trên tàu phát hiện được. Các thủy thủ chăm chú quan sát, sử dụng thành thục hải đồ điện tử, điều khiển tàu đi đúng hành trình và đến đúng vị trí phối hợp huấn luyện. Chiến sĩ trực bên súng máy phòng không luôn tăng cường quan sát bầu trời, sẵn sàng chờ lệnh chỉ huy. Trong phòng điều hành máy tàu, chỉ huy ngành và các nhân viên chăm chú quan sát, nắm chắc tình trạng kỹ thuật của các máy tàu. Họ sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra. Một thủy thủ túc trực bên tiếng máy tàu ở hầm máy. Kết thúc huấn luyện trên biển, khi trở về cảng, các thủy thủ lại lau dọn thân tàu sạch bóng.
Chỉ huy và các trưởng ngành trên Tàu Đinh Tiên Hoàng nhận định tình hình, xác định các mục tiêu trên biển mà hệ thống ra-đa trên tàu phát hiện được.
Trên Quân cảng Cam Ranh, ngay từ sáng sớm, các thủy thủ đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Các tàu chiến đều hướng mũi ra biển, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tàu Đinh Tiên Hoàng nhẹ nhàng rẽ sóng lướt ra khỏi vị trí neo đậu và hú ba hồi còi hùng tráng, chào đất liền đi thực hiện nhiệm vụ. Tàu Đinh Tiên Hoàng đè sóng, dẫn đầu đội hình biên đội hướng ra biển Đông. Sân đỗ trực thăng được bố trí ở mặt boong phía sau của Tàu Đinh Tiên Hoàng luôn sẵn sàng đón nhận các loại trực thăng săn ngầm: AK 28, AK 32, thủy phi cơ DHC-6 của Không quân Hải quân cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ huy và các trưởng ngành trên Tàu Đinh Tiên Hoàng nhận định tình hình, xác định các mục tiêu trên biển mà hệ thống ra-đa trên tàu phát hiện được. Các thủy thủ chăm chú quan sát, sử dụng thành thục hải đồ điện tử, điều khiển tàu đi đúng hành trình và đến đúng vị trí phối hợp huấn luyện. Chiến sĩ trực bên súng máy phòng không luôn tăng cường quan sát bầu trời, sẵn sàng chờ lệnh chỉ huy. Trong phòng điều hành máy tàu, chỉ huy ngành và các nhân viên chăm chú quan sát, nắm chắc tình trạng kỹ thuật của các máy tàu. Họ sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra. Một thủy thủ túc trực bên tiếng máy tàu ở hầm máy. Kết thúc huấn luyện trên biển, khi trở về cảng, các thủy thủ lại lau dọn thân tàu sạch bóng.

Các thủy thủ chăm chú quan sát, sử dụng thành thục hải đồ điện tử, điều khiển tàu đi đúng hành trình và đến đúng vị trí phối hợp huấn luyện.


Trên Quân cảng Cam Ranh, ngay từ sáng sớm, các thủy thủ đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Các tàu chiến đều hướng mũi ra biển, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tàu Đinh Tiên Hoàng nhẹ nhàng rẽ sóng lướt ra khỏi vị trí neo đậu và hú ba hồi còi hùng tráng, chào đất liền đi thực hiện nhiệm vụ. Tàu Đinh Tiên Hoàng đè sóng, dẫn đầu đội hình biên đội hướng ra biển Đông. Sân đỗ trực thăng được bố trí ở mặt boong phía sau của Tàu Đinh Tiên Hoàng luôn sẵn sàng đón nhận các loại trực thăng săn ngầm: AK 28, AK 32, thủy phi cơ DHC-6 của Không quân Hải quân cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ huy và các trưởng ngành trên Tàu Đinh Tiên Hoàng nhận định tình hình, xác định các mục tiêu trên biển mà hệ thống ra-đa trên tàu phát hiện được. Các thủy thủ chăm chú quan sát, sử dụng thành thục hải đồ điện tử, điều khiển tàu đi đúng hành trình và đến đúng vị trí phối hợp huấn luyện. Chiến sĩ trực bên súng máy phòng không luôn tăng cường quan sát bầu trời, sẵn sàng chờ lệnh chỉ huy. Trong phòng điều hành máy tàu, chỉ huy ngành và các nhân viên chăm chú quan sát, nắm chắc tình trạng kỹ thuật của các máy tàu. Họ sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra. Một thủy thủ túc trực bên tiếng máy tàu ở hầm máy. Kết thúc huấn luyện trên biển, khi trở về cảng, các thủy thủ lại lau dọn thân tàu sạch bóng.

Chiến sĩ trực bên súng máy phòng không luôn tăng cường quan sát bầu trời, sẵn sàng chờ lệnh chỉ huy.


Trên Quân cảng Cam Ranh, ngay từ sáng sớm, các thủy thủ đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Các tàu chiến đều hướng mũi ra biển, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tàu Đinh Tiên Hoàng nhẹ nhàng rẽ sóng lướt ra khỏi vị trí neo đậu và hú ba hồi còi hùng tráng, chào đất liền đi thực hiện nhiệm vụ. Tàu Đinh Tiên Hoàng đè sóng, dẫn đầu đội hình biên đội hướng ra biển Đông. Sân đỗ trực thăng được bố trí ở mặt boong phía sau của Tàu Đinh Tiên Hoàng luôn sẵn sàng đón nhận các loại trực thăng săn ngầm: AK 28, AK 32, thủy phi cơ DHC-6 của Không quân Hải quân cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ huy và các trưởng ngành trên Tàu Đinh Tiên Hoàng nhận định tình hình, xác định các mục tiêu trên biển mà hệ thống ra-đa trên tàu phát hiện được. Các thủy thủ chăm chú quan sát, sử dụng thành thục hải đồ điện tử, điều khiển tàu đi đúng hành trình và đến đúng vị trí phối hợp huấn luyện. Chiến sĩ trực bên súng máy phòng không luôn tăng cường quan sát bầu trời, sẵn sàng chờ lệnh chỉ huy. Trong phòng điều hành máy tàu, chỉ huy ngành và các nhân viên chăm chú quan sát, nắm chắc tình trạng kỹ thuật của các máy tàu. Họ sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra. Một thủy thủ túc trực bên tiếng máy tàu ở hầm máy. Kết thúc huấn luyện trên biển, khi trở về cảng, các thủy thủ lại lau dọn thân tàu sạch bóng.
Trong phòng điều hành máy tàu, chỉ huy ngành và các nhân viên chăm chú quan sát, nắm chắc tình trạng kỹ thuật của các máy tàu.
Trên Quân cảng Cam Ranh, ngay từ sáng sớm, các thủy thủ đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Các tàu chiến đều hướng mũi ra biển, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tàu Đinh Tiên Hoàng nhẹ nhàng rẽ sóng lướt ra khỏi vị trí neo đậu và hú ba hồi còi hùng tráng, chào đất liền đi thực hiện nhiệm vụ. Tàu Đinh Tiên Hoàng đè sóng, dẫn đầu đội hình biên đội hướng ra biển Đông. Sân đỗ trực thăng được bố trí ở mặt boong phía sau của Tàu Đinh Tiên Hoàng luôn sẵn sàng đón nhận các loại trực thăng săn ngầm: AK 28, AK 32, thủy phi cơ DHC-6 của Không quân Hải quân cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ huy và các trưởng ngành trên Tàu Đinh Tiên Hoàng nhận định tình hình, xác định các mục tiêu trên biển mà hệ thống ra-đa trên tàu phát hiện được. Các thủy thủ chăm chú quan sát, sử dụng thành thục hải đồ điện tử, điều khiển tàu đi đúng hành trình và đến đúng vị trí phối hợp huấn luyện. Chiến sĩ trực bên súng máy phòng không luôn tăng cường quan sát bầu trời, sẵn sàng chờ lệnh chỉ huy. Trong phòng điều hành máy tàu, chỉ huy ngành và các nhân viên chăm chú quan sát, nắm chắc tình trạng kỹ thuật của các máy tàu. Họ sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra. Một thủy thủ túc trực bên tiếng máy tàu ở hầm máy. Kết thúc huấn luyện trên biển, khi trở về cảng, các thủy thủ lại lau dọn thân tàu sạch bóng.
Họ sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra.
Trên Quân cảng Cam Ranh, ngay từ sáng sớm, các thủy thủ đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Các tàu chiến đều hướng mũi ra biển, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tàu Đinh Tiên Hoàng nhẹ nhàng rẽ sóng lướt ra khỏi vị trí neo đậu và hú ba hồi còi hùng tráng, chào đất liền đi thực hiện nhiệm vụ. Tàu Đinh Tiên Hoàng đè sóng, dẫn đầu đội hình biên đội hướng ra biển Đông. Sân đỗ trực thăng được bố trí ở mặt boong phía sau của Tàu Đinh Tiên Hoàng luôn sẵn sàng đón nhận các loại trực thăng săn ngầm: AK 28, AK 32, thủy phi cơ DHC-6 của Không quân Hải quân cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ huy và các trưởng ngành trên Tàu Đinh Tiên Hoàng nhận định tình hình, xác định các mục tiêu trên biển mà hệ thống ra-đa trên tàu phát hiện được. Các thủy thủ chăm chú quan sát, sử dụng thành thục hải đồ điện tử, điều khiển tàu đi đúng hành trình và đến đúng vị trí phối hợp huấn luyện. Chiến sĩ trực bên súng máy phòng không luôn tăng cường quan sát bầu trời, sẵn sàng chờ lệnh chỉ huy. Trong phòng điều hành máy tàu, chỉ huy ngành và các nhân viên chăm chú quan sát, nắm chắc tình trạng kỹ thuật của các máy tàu. Họ sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra. Một thủy thủ túc trực bên tiếng máy tàu ở hầm máy. Kết thúc huấn luyện trên biển, khi trở về cảng, các thủy thủ lại lau dọn thân tàu sạch bóng.
Một thủy thủ túc trực bên tiếng máy tàu ở hầm máy.
Trên Quân cảng Cam Ranh, ngay từ sáng sớm, các thủy thủ đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Các tàu chiến đều hướng mũi ra biển, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tàu Đinh Tiên Hoàng nhẹ nhàng rẽ sóng lướt ra khỏi vị trí neo đậu và hú ba hồi còi hùng tráng, chào đất liền đi thực hiện nhiệm vụ. Tàu Đinh Tiên Hoàng đè sóng, dẫn đầu đội hình biên đội hướng ra biển Đông. Sân đỗ trực thăng được bố trí ở mặt boong phía sau của Tàu Đinh Tiên Hoàng luôn sẵn sàng đón nhận các loại trực thăng săn ngầm: AK 28, AK 32, thủy phi cơ DHC-6 của Không quân Hải quân cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ huy và các trưởng ngành trên Tàu Đinh Tiên Hoàng nhận định tình hình, xác định các mục tiêu trên biển mà hệ thống ra-đa trên tàu phát hiện được. Các thủy thủ chăm chú quan sát, sử dụng thành thục hải đồ điện tử, điều khiển tàu đi đúng hành trình và đến đúng vị trí phối hợp huấn luyện. Chiến sĩ trực bên súng máy phòng không luôn tăng cường quan sát bầu trời, sẵn sàng chờ lệnh chỉ huy. Trong phòng điều hành máy tàu, chỉ huy ngành và các nhân viên chăm chú quan sát, nắm chắc tình trạng kỹ thuật của các máy tàu. Họ sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra. Một thủy thủ túc trực bên tiếng máy tàu ở hầm máy. Kết thúc huấn luyện trên biển, khi trở về cảng, các thủy thủ lại lau dọn thân tàu sạch bóng.

Kết thúc huấn luyện trên biển, khi trở về cảng, các thủy thủ lại lau dọn thân tàu sạch bóng.

Theo MẠNH THẮNG -HỒNG QUANG (QĐND Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm