Đà Nẵng nghiên cứu thu hồi dự án của ông Vũ "nhôm"

Ngày 13-6, theo thông tin chúng tôi có được, thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã có văn bản giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ các thủ tục pháp lý thu hồi dự án nhà hàng và bến du thuyền tại khu vực phía Nam Cảng sông Hàn (của Công ty I.V.C do ông Phan Văn Anh Vũ làm chủ - tức ông Vũ Nhôm - PV) đảm bảo quy định pháp luật.

Các đơn vị được giao sau khi nghiên cứu kỹ phải báo cáo UBND TP xem xét, quyết định làm cơ sở trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy. 

Nghiên cứu thu hồi dự án 3.000 m2

Dự án bến du thuyền được tiến hành xây dựng khi ông Vũ "nhôm" chưa bị bắt. Ảnh: HA

Năm 2008, Đà Nẵng đồng ý về nguyên tắc cho Công ty I.V.C được nghiên cứu lập dự án đầu tư tại bờ Tây sông Hàn (khu vực trước Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Đà Nẵng). Nhưng đến cuối năm 2014, sau những ồn ào của dư luận, dự án không được lãnh đạo TP Đà Nẵng cho phép tiếp tục triển khai tại đây.

Sau đó, dự án được chuyển vị trí khác. Cuối tháng 12-2015, UBND TP có Quyết định số 9517 cho Công ty TNHH I.V.C của ông Vũ "nhôm" thuê đất để xây dựng nhà hàng và bến du thuyền tại khu vực phía Nam cảng sông Hàn nói trên. 

Dự án nằm tại phường Thạch Thang với diện tích 3.000 m2 (trong đó diện tích đất là 1.632,6 m2, diện tích đất có mặt nước là 1.367 m2), thời gian sử dụng đất là 50 năm và hình thức thuê đất là trả tiền thuê hàng năm.

Hiện dự án này đã gần hoàn thành, tuy nhiên ông Vũ "nhôm" bị khởi tố và dự án này rơi vào danh sách các dự án bị điều tra.

Được biết, hiện nay lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng đã thống nhất phương án thu hồi thêm một dự án khác của Công ty I.V.C có tổng diện tích 37.591 m2 để làm thêm bãi tắm.

Dự án này giao đất cho Công ty TNHH I.V.C (của ông Vũ "nhôm") vào năm 2014, nằm cuối đường Huyền Trân Công Chúa (quận Ngũ Hành Sơn).

Khẩn trương mở lối xuống biển

Trong văn bản chỉ đạo trên, ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án mở các lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương và khu vực giữa dự án khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu sớm nghiên cứu, công bố phương án tuyến đường đi dạo dọc bờ biển phù hợp với tình hình địa chất, khí hậu, hoạt động của người dân và doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo mục đích cộng đồng và quy định của Luật Biển Việt Nam.

Khẩn trương trả lại lối xuống biển cho dân. Ảnh: HA

Phối hợp với nhà đầu tư triển khai chặt chẽ công tác thu hồi đất, dự án để làm bãi tắm, lối xuống biển, đảm bảo quy định, tránh phát sinh các vấn đề pháp lý, khiếu kiện.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đã có văn bản gửi Ban cán sự đảng ủy ban TP về việc thực hiện lấy lại lối đi xuống biển cho người dân trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đề xuất Ban cán sự đảng UBND TP thu hồi đất thuộc khu du lịch ven biển của Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu có quy mô 169.814 m2 vì dự án chưa triển khai theo hai phương án.

Phương án thứ nhất thu hồi 67.592 m2 và phương án thứ hai là thu hồi toàn bộ dự án để làm quảng trường.

Bên cạnh đó, tại khu vực phía Nam dự án bãi tắm Tân Trà là dự án Resort Dubai Asia Pacific Group chưa triển khai. Đề xuất thu hồi khoảng 4,9 ha phía Bắc dự án nhằm mở rộng quy mô cho bãi tắm Tân Trà. 

Trong báo cáo gửi Ban cán sự Đảng UBND TP, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề xuất mở các lối xuống biển phục vụ người dân rất cụ thể, như:

Lối xuống biển giữa Resort Furama và Resort Ariyana có bề rộng khoảng 31,5-40 m, diện tích 1,28 ha; lối xuống biển phía Bắc thuộc dự án khu du lịch biển The Song rộng 10 m, diện tích 2.716 m2; lối xuống biển phía Nam dự án Future Property Invest có bề rộng 4 m diện tích 2.028 m2. Riêng lối xuống biển cuối tuyến đường Hồ Xuân Hương thực hiện đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và nhu cầu khai thác công cộng tại khu vực.

Nhằm đảm bảo kết nối các lối xuống biển phục vụ nhân dân đi bộ, đi xe đạp dạo mát, ngắm và tắm biển; làm cơ sở quản lý các dự án ven biển tránh sử dụng, xây dựng lấn ra phần bãi cát tự nhiên.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị điều hành, phối hợp với các đơn vị tư vấn khảo sát, đo đạc, rà soát tính pháp lý, lập quy hoạch tuyến đường đi bộ chiều rộng phù hợp với hiện trạng bãi cát tiếp giáp phía Đông các dự án (đoạn từ khu công viên dịch vụ giải trí du lịch thể thao biển Quê Việt đến giáp tỉnh Quảng Nam).

Hiện nay khu vực ven biển quận Ngũ Hành Sơn có bốn bãi tắm công cộng đã đầu tư đưa vào phục vụ nhân dân, gồm: bãi tắm Sao Biển diện tích 8.000 m2; bãi tắm Sơn Thủy diện tích trên 30.000 m2; bãi tắm Non Nước diện tích trên 5.300 m2; bãi tắm Tân Trà diện tích quy hoạch là trên 2,2 ha.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, đảm bảo sản xuất và cung ứng điện mùa khô

Điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, đảm bảo sản xuất và cung ứng điện mùa khô

(PLO)- Nhằm khai thác nước hiệu quả và có giải pháp vận hành hồ chứa hợp lý nhất, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phối hợp các sở ngành địa phương tổ chức Hội nghị công tác phối hợp điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah đảm bảo sản xuất, dân sinh vùng hạ du và cung ứng điện mùa khô năm 2024.

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

(PLO)- Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ/ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

(PLO)- Dịp lễ 30-4 và cao điểm hè, các công ty du lịch thường "ôm" lượng vé máy bay lớn cho khách đoàn, do vậy giá vé còn lại trên hệ thống bị đẩy lên cao.

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

(PLO)- Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và 20 năm Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động tình nguyện thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ.

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.