Án chung thân cho kẻ giết người gây rúng động Quảng Nam

Ngày 29-3, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Lê Phúc (SN 1991, ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), kẻ gây ra vụ án giết người chôn xác gây rúng động dư luận Quảng Nam trước đó.

Án chung thân cho kẻ giết người gây rúng động Quảng Nam ảnh 1

Bị cáo Phúc trong phiên tòa sáng nay

Trong phiên tòa sáng nay, đại diện viện kiểm sát cho rằng do bị cáo Phúc bị hạn chế về năng lực nhận thức do bị bệnh tâm thần phân liệt “loạn dục phô bày” theo kết luận của BV tâm thần Đà Nẵng nên đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 18 đến 20 năm tù.

Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo, HĐXX nhận định hành vi gây tội ác của bị cáo là rất man rợ nên cần phải đưa ra mức án phù hợp, phải cách li bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nên đã tuyên mức án chung thân.

Ngoài mức án chung thân, bị cáo còn bị buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 130 triệu đồng.

Án chung thân cho kẻ giết người gây rúng động Quảng Nam ảnh 2
Rất đông người đến tham dự phiên tòa xét xử kẻ giết người chôn xác gây rúng động ở Quảng Nam

Theo cáo trạng, chiều 10-9-2014, chị NTT (SN 1994, ngụ xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) trong lúc chạy xe máy (từ đường Duy Tân ra hướng quốc lộ 14E rồi rẽ lên đường kênh) đã bất ngờ bị Phúc dùng rựa tấn công vào vùng mặt làm chị ngã khỏi xe và rơi mũ bảo hiểm ra khỏi đầu.

Khi chị T ngã xuống đường, Phúc tiếp tục dùng rựa tấn công chị T. đến khi chị T. nằm im. Trong lúc sờ soạng nạn nhân, bất ngờ chị T. cử động nên Phúc tiếp tục tấn công chị T. một cách dã man...

Sau khi nạn nhân chết, Phúc đào hố chôn xác nạn nhân và phi tang mũ bảo hiểm, đôi giày, điện thoại di động và xe máy của nạn nhân rồi về nhà tắm rửa, đi ngủ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm