5 nước châu Phi kiếm tiền nuôi quân chống khủng bố

Saudi Arabia cam kết đóng góp 100 triệu euro, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cam kết 30 triệu euro, Hà Lan hứa 5 triệu euro, còn Mỹ tuyên bố viện trợ 60 triệu USD. Ngoài ra, Saudi Arabia còn hứa sẽ ủng hộ hậu cần, huấn luyện quân sự và chia sẻ tin tình báo. Trước hội nghị EU đã cam kết viện trợ 50 triệu euro, Pháp ngoài viện trợ 8 triệu euro còn hỗ trợ về thiết bị. Năm nước Sahel mỗi nước đóng góp 10 triệu euro.

Dải đất Sahel rộng 6.000 km, chạy từ Đông sang Tây giữa châu Phi. Đầu năm 2017, dưới sự bảo trợ của Pháp, nhóm năm nước Sahel (G5 Sahel) gồm Burkina Faso, Mauritania, Mali, Niger và Chad đã đồng ý thành lập lực lượng chung chống khủng bố. Quân số ban đầu gồm bảy tiểu đoàn với 650 binh sĩ, dự kiến giữa năm 2018 sẽ tăng lên 5.000 binh sĩ.

Dù trong khu vực đã có lực lượng mũ nồi xanh Liên Hiệp Quốc (LHQ) và lực lượng viễn chinh Pháp, bọn khủng bố (ước tính 500-800 tên) vẫn thường tấn công đột ngột rồi rút vào sa mạc mênh mông. Để chống khủng bố, nhóm G5 Sahel đều nghèo trong khi kinh phí cần thiết ban đầu cần 250 triệu euro. Vì thế, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có sáng kiến tổ chức hội nghị nhằm động viên nguồn lực về quân sự, chính trị và tài chính. Khoảng 20 nước tham dự hội nghị. Ngoài nhóm G5 Sahel còn có các đối tác như LHQ, Liên minh châu Phi, EU, Saudi Arabia, UAE, Mỹ, các thủ tướng Đức, Ý và Bỉ.

Tổng thống Mali Ibrahim Boubakar Keita, Chủ tịch nhóm năm nước Sahel, phát biểu: “Chúng tôi nhận thức thời gian cấp bách… Khi chiến sự kết thúc ở Syria, Hồi giáo cực đoan sẽ chạy sang chúng tôi. Do đó, vấn đề cấp bách bây giờ là lực lượng chung năm nước Sahel phải nhanh chóng đạt được kết quả cụ thể. Muốn thế, chúng tôi cần cam kết đóng góp tài chính”.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Macron nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải chiến thắng khủng bố trong khu vực Sahel-Sahara. Hiện thời cuộc chiến đang bùng phát. Ngày nào cũng xảy ra tấn công. Nhiều nước đang bị đe dọa. Cần phải gia tăng nỗ lực… Chúng tôi dự kiến mục tiêu chiến thắng khủng bố sẽ đạt được trong nửa đầu năm 2018”.

Hội nghị thu hẹp tại Pháp hôm 13-12-2017 chỉ là bước một. Dự kiến sẽ có một hội nghị với thành phần rộng hơn được tổ chức tại Brussels (Bỉ) vào ngày 23-2-2018, nhằm kêu gọi các nước khác ở châu Phi đóng góp. Ngày 8-12-2017, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua Nghị quyết 2391 về ủng hộ lực lượng quân đội chung năm nước Sahel.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm