Đông Ghouta: Nhóm nổi dậy duy nhất còn lại quyết cố thủ

Jaish al-Islam, nhóm nổi dậy duy nhất còn lại ở Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damacus (Syria) ngày 25-3 tuyên bố cố thủ, không rút đi như hai nhóm nổi dậy trước đã làm, theo thỏa thuận với Nga. Nhóm nổi dậy Jaish al-Islam đang kiểm soát thị trấn Douma, đông dân và sầm uất nhất Đông Ghouta.

Theo lời ông Hamza Birqdar, người phát ngôn nhóm nổi dậy Jaish al-Islam nói với đài phát thanh al-Kul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 25-3, nhóm Jaish al-Islam đã tiến hành thương lượng với Nga về tương lai lãnh thổ và người dân Douma.

“Hôm nay cuộc thương lượng đã diễn ra... Chúng tôi sẽ ở lại Đông Ghouta và không rút đi” - ông Birqdar nói, cáo buộc chính phủ Syria cố làm mất cân bằng nhân khẩu ở Đông Ghouta khi buộc người dân địa phương rời đi rồi đưa người ủng hộ mình vào.

Các tay súng nổi dậy Ahrar al-Sham cầu nguyện trước khi rời khỏi thị trấn Harasta, Đông Ghouta, ngoại ô Damacus (Syria) ngày 23-3. Ảnh: REUTERS

Các tay súng nổi dậy Ahrar al-Sham cầu nguyện trước khi rời khỏi thị trấn Harasta, Đông Ghouta, ngoại ô Damacus (Syria) ngày 23-3. Ảnh: REUTERS

Hơn một tháng qua đã có hàng chục ngàn dân thường rời bỏ Đông Ghouta vì giao tranh nguy hiểm. Trong ngày 25-3 lại tiếp tục có thêm hàng trăm người nữa rời đi. RIA dẫn thống kê từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết con số này đến 108.000 dân thường.

Sau hơn một tháng tăng cường không kích, tấn công, chính phủ Syria và đồng minh Nga đưa ra thỏa thuận đầu hàng với phe nổi dậy: Đồng ý trao lại quyền kiểm soát lãnh thổ đổi lấy đường rút an toàn cho mình và người thân khỏi Đông Ghouta. Đã có hai nhóm nổi dậy đồng ý thỏa thuận: Nhóm Ahrar al-Sham kiểm soát thị trấn Harasta và Failq al-Rahman kiểm soát các thị trấn ít dân Zamalka, Jobar, Ein Terma, Arbeen.

Đoàn xe buýt chở các tay súng nổi dậy Ahrar al-Sham và người thân rời khỏi thị trấn Harasta, Đông Ghouta, ngoại ô Damacus (Syria) ngày 22-3. Ảnh: REUTERS

Đoàn xe buýt chở các tay súng nổi dậy Ahrar al-Sham và người thân rời khỏi thị trấn Harasta, Đông Ghouta, ngoại ô Damacus (Syria) ngày 22-3. Ảnh: REUTERS

Từ tuần trước các tay súng nổi dậy Ahrar al-Sham và người thân đã bắt đầu lên các đoàn xe buýt rời Đông Ghouta tiến về tỉnh Idlib - địa phương còn nằm trong tầm kiểm soát của phe nổi dậy.

Nhóm nổi dậy Failaq al-Rahman đã bắt đầu rút khỏi Đông Ghouta từ sáng 25-3. Reuters dẫn một nguồn tin quân sự Syria cho biết việc sắp xếp rút đi cho các tay súng nổi dậy Failaq al-Rahman sẽ mất vài ngày nữa mới xong.

Tính đến hết ngày 25-3 đã có tổng cộng hơn 5.000 tay súng nổi dậy và người thân rời Đông Ghouta trên 77 chiếc xe buýt, hãng tin nhà nước SANA của Syria cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm