Phụ nữ Saudi Arabia vui mừng vì được tự lái xe

Với quy định mới này, phụ nữ Saudi Arabia từ 18 tuổi trở lên sẽ được đăng ký lấy bằng lái xe và sẽ phải chịu mọi mức phạt trong trường hợp vi phạm giao thông như nam giới. Theo truyền thông quốc tế, bước ngoặt này là kết quả của nhiều năm vận động và phản đối của những nhà hoạt động trong và ngoài Saudi Arabia về quyền được lái xe của phụ nữ.

Sự thay đổi trong luật liên quan đến bình đẳng giới lần này nằm trong hàng loạt quyết định cải cách của chính phủ Saudi Arabia. Trong đó phải kể đến kế hoạch cải cách mang tên “Tầm nhìn 2030” của thái tử Mohammed bin Salman hướng tới việc tăng tỉ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động.

Hồi đầu tháng 6, hãng tin AFP cho biết 10 người phụ nữ Saudi tại nhiều thành phố, bao gồm thủ đô Riyadh, đã đổi bằng lái xe nước ngoài của họ sang bằng lái xe trong nước trong khi nước này chuẩn bị kết thúc lệnh cấm phụ nữ lái xe vào ngày 24-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm