Thiếu nữ suy kiệt vì phải 'đeo' khối u buồng trứng 16kg

Thông tin từ khoa Ngoại phụ khoa BV K (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết bệnh viện này vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u buồng trứng "khủng" nặng 16 kg trong bụng một bệnh nhân nữ nặng 47 kg. Sau khi phẫu thuật bệnh nhân chỉ còn 31 kg.

Bệnh nhân là HTV (22 tuổi, quê Bắc Giang), nhập viện ngày 29-6 trong tình trạng mệt mỏi, cơ thể suy kiệt, hai chân dưới phù to, khối u rất lớn giống như đang mang thai những tháng cuối. Trước đó, vào tháng 3-2016, bệnh nhân V. từng cắt khối u buồng trứng trái một lần tại BV đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, bụng bệnh nhân đột nhiên to nhanh bất thường khiến việc hít thở gặp khó khăn, rất hay buồn nôn. Một tuần trước khi nhập BV K, bệnh nhân chỉ nằm một chỗ, cơ thể suy kiệt, không ăn được và phải thở ôxy.

Sau khi thăm khám, chụp cắt lớp, kết quả cho thấy bệnh nhân có khối u buồng trứng phải chiếm toàn bộ ổ bụng, đè đẩy gan, cơ hoành, dạ dày, ruột non lên cao làm giãn niệu quản, đài bể thận hai bên. Các bác sĩ đã phẫu thuật gỡ dính cắt bỏ khối u buồng trứng và xét nghiệm sinh thiết tức thì khối u.

Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe của bệnh nhân V. đã dần ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm