Từ ngã xe, một bệnh nhân đã bị cắt chân

Trước mắt, BV sẽ hỗ trợ tất cả chi phí điều trị và lắp chân giả cho anh Lâm. BV cũng sẽ hỗ trợ vốn hướng nghiệp cho bệnh nhân này”.

Thông tin trên được BS Trương Trí Hữu, Trưởng phòng Quản lý chất lượng BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, cung cấp cho Pháp Luật TP.HCM vào ngày 18-7.

Theo bà Lý Thị Kim Chi (mẹ bệnh nhân), anh Lâm bị tai nạn ngã xe vào tối 21-6. Do bị chấn thương đầu gối phải nên anh được đưa vô BV huyện Mộc Hóa (Long An). Nhận định vết thương nghiêm trọng, BV này chuyển anh Lâm lên BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM ngay trong đêm.

“BS Trần Chí Khôi (khoa Chi dưới) khám vết thương con tôi và kết luận bình thường, không nguy hiểm. Tôi nói BV huyện Mộc Hóa báo vết thương nghiêm trọng, có thể hoại tử nếu không cứu chữa kịp thời. Tuy nhiên, BS Khôi vẫn bảo chỉ bị bong gân, không vấn đề gì, cho toa thuốc và hẹn một tuần sau tái khám” - bà Chi nói.

Bà Chi đưa anh Lâm về nhà. Ba ngày sau, dù uống thuốc đúng như lời bác sĩ dặn nhưng vết thương có chiều hướng tăng nặng, gây đau nhức nên anh Lâm được đưa tới BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM vào ngày 24-6. “Do vết thương quá nặng nên BV này chuyển con tôi qua BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Tuy nhiên, vết thương bị hoại tử, BV Chợ Rẫy buộc phải cắt bỏ ngang đùi phải vào ngày 25-6” - bà Chi cho biết.

Theo đề nghị của bà Chi, Sở Y tế TP.HCM đã lập hội đồng chuyên môn để đánh giá quá trình chẩn đoán, điều trị của bác sĩ thuộc BV Chấn thương Chỉnh hình TP vào ngày 14-7.

Hội đồng chuyên môn kết luận bác sĩ đánh giá chưa đầy đủ tình trạng tổn thương vùng gối của bệnh nhân, dẫn đến chưa tiên lượng được diễn tiến phức tạp của tổn thương động mạch khoeo. Ngoài ra, hội đồng chuyên môn còn kết luận kinh nghiệm của bác sĩ còn hạn chế trong chẩn đoán và xử lý trường hợp khó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm