Đà Nẵng: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ‘biến thành sông’

Tại các tuyến đường chính như: Lê Duẩn, Ông Ích Khiêm, Chi Lăng, Hùng Vương... nước ngập sâu khiến nhiều xe bị chết máy. Nước ngập kèm theo hệ thống cống thoát nước đang được thi công dang dở gây nên tình trạng kẹt xe kéo dài gần 1km trên tuyến đường Lê Duẩn (đoạn giao giữa Lê Duẩn – Hoàng Hoa Thám đến đoạn Lê Duẩn – Chi Lăng). Nhiều xe máy phải chạy lấn lên cả vỉa hè để khỏi bị ngập nước.

Nhiều tuyến đường nội thị của TP.Đà Nẵng bị ngập sâu, gây kẹt xe kéo dài. Ảnh: TT 

Gió lớn cũng đã gây gãy đổ nhiều cây xanh. Cơ quan chức năng phải tiến hành tháo dỡ các biển quảng cáo ngoài trời để tránh bị gió bão quật ngã, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tại âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà), ngư dân khẩn trương chằng buộc tàu thuyền. Di chuyển các thuyền thúng lên bờ. Các xe thông tin di động của Q.Sơn Trà tuyên truyền cho người dân phương án phòng chống bão, ngăn cấm tàu thuyền ra khơi.

Cùng ngày, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu học sinh trên toàn TP được nghỉ học bắt đầu từ trưa ngày 14-9. Giao Sở GD&ĐT theo dõi diễn biến mưa bão và quyết định thời điểm phù hợp cho học sinh đi học lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm