Nhận đất rừng sai quy định còn cho người phá rừng

Ngày 21-3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông K’Bốt - Bí thư Huyện ủy huyện Tuy Đức. Theo một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông, ông K’Bốt liên quan đến việc nhận khoán đất rừng theo chương trình 135 trái quy định cùng nhiều sai phạm khác.
Tại huyện Tuy Đức có tới 22 cán bộ, công chức nhận giao khoán đất rừng theo Nghị định 135 trái quy định, trong đó có gia đình ông Điểu K’Bốt - Bí thư Huyện ủy Tuy Đức.

Rừng giao sai quy định của gia đình ông K’Bốt bị chặt phá để trồng cao su

Một vị lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức xác nhận: Từ năm 2007 đến nay, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quảng Tín (giải thể vào năm 2016 - PV) đã giao khoán hàng trăm hécta đất rừng trái quy định cho nhiều người dân và cán bộ, công chức của huyện. Có nhiều người san nhượng trái phép đất rừng mà họ đã nhận giao khoán.

Vào tháng 11-2007, Công ty Lâm nghiệp Quảng Tín giao khoán hơn 15 ha đất rừng tiểu khu 1525 (thuộc lâm phần xã Quảng Tín, huyện Tuy Đức) cho vợ ông Điểu K’Bốt là bà H’Yang. Tại thời điểm đó, bà H’Yang có hộ khẩu tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) nên không thuộc diện được giao khoán đất rừng theo Nghị định 135.
Tuy nhiên, Công ty Lâm nghiệp Quảng Tín đã giúp “hợp thức hóa” hồ sơ để bà H’Yang trồng cao su trên 15 ha đất này Trên diện tích được giao, hiện có 11,8 ha rừng đã bị chặt phá sạch.
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục kiểm tra xác minh, xử lý nghiêm những cán bộ nhận đất rừng trái quy định.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.