Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ làm phó bí thư Phú Yên

Sáng 7-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị bất thường triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ông Hà Ban, Phó ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư điều động ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trà thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trước đó, ngày 9-5, tại hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ông Hoàng Văn Trà giữ chức ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Hà Ban, Phó Ban Tổ chức Trung ương (thứ hai từ trái sang), trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Hoàng Văn Trà (bìa trái) và ông Phạm Đại Dương (thứ ba từ trái sang).

Cũng tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nói trên, ông Hà Ban cũng công bố quyết định của Ban Bí thư luân chuyển, chỉ định ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo kế hoạch, ngày 8-8, HĐND tỉnh Phú Yên tổ chức kỳ họp bất thường để bầu ông Phạm Đại Dương giữ chức chủ tịch UBND tỉnh này.

Ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ được luân chuyển làm phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Ông Phạm Đại Dương năm nay 44 tuổi, quê Hà Nội, giữ chức thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ từ tháng 10-2015. Trước đó, ông Dương giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm