Tiếp tục gây Qũy “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Trong năm, Quỹ đã tiếp nhận tổng số tiền gần 23,9 tỷ đồng; công tác chăm lo hậu phương, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ biên giới hải đảo đã có sự đầu tư và chuyển biến tích cực nhờ sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

 

Trao bằng khen cho cá nhân tập thể vận động gây quỹ xuất sắc- Ảnh Hoàng Lan

Thực hiện thêm nhiều công trình ý nghĩa chăm lo cho quân dân Trường Sa, DK1 và biên giới, hải đảo như xây trường tiểu học Song Tử Tây (huyện Trường Sa), trang bị bồn chứa nước ngọt cho các nhà giàn, tặng xuồng CQ cho Quân chủng Hải quân…

UBMTTQ tiếp tục vận động gây quỹ trong năm 2014, mục tiêu ít nhất là 30 tỉ đồng. Bà Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTQ kêu gọi: “Các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ quyền biển đảo song song với chủ quyền an ninh biên giới, cố gắng suy nghĩ đa dạng sáng kiến vận động để tạo được sự lan tỏa, thấm sâu trong lòng người dân”. Cũng tại hội nghị, UBMTTQ đã trao 7 suất học bổng cho chiến sĩ nhà giàn hoàn thành nghĩa vụ quân sự và 80 bằng khen cho cá nhân, tập thể tích cực tuyên truyền vận động gây quỹ.

HOÀNG LAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm