Gần 88.000 HS chính thức vào 'cuộc đua' lớp 10 công lập

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, dự kiến TP sẽ có 87.341 học sinh tham gia kỳ thi lớp 10 THPT công lập. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu của 103 trường THPT công lập là 67.000, như thế sẽ có hơn 20.000 học sinh sẽ không trúng tuyển. Những thí sinh này sẽ có thể chọn học nghề, các trường ngoài công lập.

Học sinh đang ôn bài tại điểm thi THCS Trương Công Định. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Buổi thi đầu tiên là môn văn với thời gian làm bài 120 phút. Trong mùa tuyển sinh năm nay, toàn TP có tổng cộng 145 hội đồng thi, trong đó có 135 hội đồng thi lớp 10 thường và 10 hội đồng thi lớp 10 chuyên.

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh và học sinh đã có mặt tại điểm thi Trường THCS Quang Trung, quận Gò Vấp.

Vừa ăn sáng vừa ôn bài, thí sinh Võ Phương Dung (học sinh Trường THCS Phan Tây Hồ) cho hay năm nay em đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Hưng Đạo. “Trong ba môn, em tự tin nhất là môn toán. Các môn đều đã được ôn tập kỹ nên em cũng không lo lắng lắm” - Dung chia sẻ. 

Trần Minh Quốc (học sinh Trường THCS An Nhơn) cho biết dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng sáng nay em vẫn thấy hơi căng thẳng. Em đang xem lại một số kiến thức môn văn. “Em sẽ cố gắng làm bài thật tốt vì em biết bố mẹ đã hy vọng ở mình rất nhiều” - Quốc nói. 

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại các điểm thi:

Chúc nhau trước khi bước vào kỳ thi. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Cùng nhau ôn bài tại điểm thi THCS Trương Công Định. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Xem danh sách phòng thi tại điểm thi Trương Công Định. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Tranh thủ ôn bài trước giờ khai mạc tại điểm thi THCS Quang Trung. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cô giáo dặn dò học sinh trong quá trình làm bài. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Vừa tập trung khai mạc vừa ôn bài. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Học sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Học sinh ghi số báo danh. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm