Nén nhang thơm viếng 64 liệt sĩ Gạc Ma - Trường Sa

Ngày 14-4, đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” do bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB, dẫn đầu cùng 40 hội viên của CLB đã đến viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma.

Đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma - Trường Sa. Ảnh: THANH TÙNG 

Năm 1988, 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong trận quyết chiến bảo vệ Gạc Ma - Trường Sa trước sự thảm sát của kẻ thù Trung Quốc.

Đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thuộc thôn Thủy Triều, xã Cam Hải, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa được khởi công giai đoạn 1 vào ngày 13-3-2015 trên diện tích 2,5 ha. Công trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, công đoàn viên công đoàn và nhân dân cả nước đóng góp kinh phí xây dựng khoảng 150 tỉ đồng. Công trình được hoàn thành và khánh thành vào ngày 15-7-2017. 

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB, nhắp nhang tại đài tưởng niệm. Ảnh: THANH TÙNG

Công trình hiện hữu gồm cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời", khu trưng bày các hiện vật về biển đảo, kỷ vật của 64 chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma, Quảng trường Hòa Bình, khuôn viên cây cảnh, đường dành cho người khuyết tật, người đi bộ…

Thành kính tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: THANH TÙNG

Nổi bật nhất của công trình này là cụm tượng “vòng tròn bất tử” cao 15,15 m, trong đó phần bệ đài cao 1,4 m, thân tượng cao 13,75 m, gồm chín hình tượng ở giữa - thể hiện tinh thần hiên ngang bất khuất của những chiến sĩ hải quân quên mình hy sinh vì biển đảo Tổ quốc.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nhìn từ bảo tàng trưng bày kỷ vật của các chiến sĩ. Ảnh: THANH TÙNG

Quảng trường Hòa Bình hướng về phía biển Đông cùng với khu “mộ gió” của 64 liệt sĩ Gạc Ma với đầy đủ họ, tên, địa chỉ.

Bảo tàng ngầm là nơi bảo quản, lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời và gia đình các liệt sĩ Gạc Ma.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại vòng tròn bất tử ở tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: THANH TÙNG

Ngày 14-3-1988, quân đội Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm đảo Gạc Ma thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong trận chiến không cân sức đó, lực lượng Hải quân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ và chịu nhiều tổn thất, hy sinh. Trước khi hy sinh, các chiến sĩ đã nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn để bảo vệ lá cờ của Tổ quốc - biểu tượng chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam trên đảo Gạc Ma nói riêng và hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa nói chung.

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm Lữ đoàn tàu ngầm 189 tại quân cảng Cam Ranh và đến thắp nhang tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Sáng 15-4, đoàn sẽ lên đường đi thăm quân và dân Trường Sa - Nhà giàn DK1.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Lý Sơn hiếm tỏi cô đơn

Lý Sơn hiếm tỏi cô đơn

(PLO)- Tỏi cô đơn có giá từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, mùa vụ năm nay, đảo Lý Sơn hiếm tỏi cô đơn.

Lá thư cuối cùng của chiến sĩ Gạc Ma

Lá thư cuối cùng của chiến sĩ Gạc Ma LENS

(PLO)- Cam Ranh ngày 6/3/88. Lời đầu tiên con chúc toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khoẻ, sản xuất tốt thu nhiều thắng lợi. Qua thư cho con gửi lời kính chúc sức khoẻ đến toàn thể họ hàng thân thích xa gần trong gia đình...

Acecook Happiness Concert 2025 – Hành trình lan tỏa hạnh phúc tại Huế

Acecook Happiness Concert 2025 – Hành trình lan tỏa hạnh phúc tại Huế

(PLO)- Vượt qua sương mù vùng cao, những cơn mưa lất phất, hành trình Acecook Happiness Concert 2025 đã dừng chân tại Huế và để lại những khoảnh khắc ấm áp, chan chứa tình người. Những giá trị nhân văn mà Acecook Việt Nam mong muốn lan tỏa đã thực sự chạm đến trái tim của bà con vùng cao A Lưới và người dân Quảng Điền, nơi mỗi giai điệu cất lên đều mang theo hơi ấm của sự sẻ chia và kết nối cộng đồng.