1 bị hại trong vụ Alibaba kiên quyết đòi nhận đất

(PLO)- Trước yêu cầu kiên quyết nhận đất của một bị hại, đại diện VKS khẳng định lại một lần nữa những khu đất mà khách hàng mua đều là đất nông nghiệp và không có dự án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-12, TAND TP.HCM tiếp tục xét hỏi các bị hại trong vụ Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo khác bị truy tố các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Buổi xét hỏi bắt đầu từ dự án Alibaba Long Thành Capital (dự án số 19). Dự kiến trong ngày 15 và 16-12 sẽ tiến hành xét hỏi bị hại trong 26 dự án, tổng cộng 1.483 người.

Tiếp tục làm rõ và giải thích với những yêu cầu nhận đất của một bị hại đã đầu tư bốn nền tại bốn dự án của Công ty Alibaba, đại diện VKS hỏi thời điểm giao kết hợp đồng có biết là đất nông nghiệp hay không và Công ty Alibaba cam kết cho khách hàng tại thời điểm ký kết là đất ở hay sẽ là đất ở trong tương lai. “Bà đã được xem quy hoạch của cơ quan Nhà nước quy hoạch là đất ở tại dự án này hay chưa?”- VKS hỏi.

Dự kiến trong hai ngày 15 và 16-12 sẽ tiến hành xét hỏi bị hại trong 26 dự án với tổng cộng 1.483 người. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Dự kiến trong hai ngày 15 và 16-12 sẽ tiến hành xét hỏi bị hại trong 26 dự án với tổng cộng 1.483 người. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Trả lời những vấn đề trên, nữ bị hại cho biết ngay từ đầu khi ký kết hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã biết đang là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, đã được Công ty cam kết sẽ chuyển được sang đất ở nông thôn và trong thời hạn một năm hai bên sẽ tiến hành các thủ tục công chứng để sang tên.

“Đất của tôi mua tại dự án nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51 và nó nằm trong quy hoạch đất ở của huyện Long Thành. Đất của tôi là quy hoạch đất ở, tôi vẫn muốn nhận đất, dù là đất nông nghiệp thì tôi vẫn muốn nhận đất”- bị hại nói.

Tiếp sau đó, đại diện VKS giải thích để được chuyển nhượng sang tên trên giấy chứng nhận của một lô đất bình thường thì phải trải qua các thủ tục công chứng và rất nhiều thủ tục khác, chưa kể mua đất tại các dự án phân lô, bán nền.

Tiếp sau đó, VKS khẳng định khi ký hợp đồng với khách hàng tại các dự án mà Công ty Alibaba quảng cáo là đất ở nhưng cho tới thời điểm mở phiên toà hôm nay đó vẫn không phải là đất ở (mà là đất nông nghiệp). Các cơ quan nhà nước chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở là không có, chưa nói gì đến chuyện đầu tư hạ tầng cơ sở để làm dự án.

“Đối tượng trong bốn hợp đồng của bà không có thật, bà nhất định đòi những thứ không có thật (đòi đất) thì bà có từ chối quyền của mình hay không nếu như HĐXX không có đất để giao cho bà”- đại diện VKS nói.

Trước câu hỏi trên của VKS bị hại này cho biết sẽ theo quyết định của HĐXX.

HĐXX tiếp tục xét hỏi đối với các bị trong các dự án tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm