1 cán bộ xã ở Thanh Hóa bị bắt vì tham ô tiền hỗ trợ người nghèo

(PLO)- Công an huyện Mường Lát vừa bắt tạm giam một cán bộ chính sách xã Mường Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-10, nguồn tin từ Công an huyện Mường Lát, Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa khởi tố, bắt tạm giam Lò Văn Lặng (37 tuổi)- cán bộ chính sách xã Mường Lý để điều tra về tội tham ô tài sản.

Cụ thể, khi thực hiện chế độ, chính sách của Chính phủ về việc hỗ trợ tiền điện hằng tháng cho người nghèo trên địa bàn xã Mường Lý (Mường Lát) ông Lặng đã có hành vi tham ô số tiền hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau khi Công an huyện Mường Lát khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lò Văn Lặng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Mường Lát đã có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lặng để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Người dân ở Sài Khao, xã Mường Lý (Mường Lát, Thanh Hóa). Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Người dân ở Sài Khao, xã Mường Lý (Mường Lát, Thanh Hóa). Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hành vi của ông Lặng gây bức xúc cho người dân địa phương, trong khi Mường Lý là xã nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa. Xã Mường Lý có 4 dân tộc sinh sống là Mông, Thái, Mường, Kinh, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, dịch với tỉ lệ hộ nghèo còn trên 70%.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mường Lát điều tra làm rõ theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm