1 thầy giáo sát hại đồng nghiệp vì cho là bị cô lập

(PLO)- Cho rằng đồng nghiệp lập nhóm để cô lập, khủng bố tinh thần mình nên một giáo viên dạy thể dục ở Kiên Giang đã đâm đồng nghiệp tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, tin từ Công an TP Rạch Giá cho hay cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Kiên Giang điều tra vụ giết người xảy ra Trường THCS Nguyễn Du (thuộc phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá).

Trường THCS Nguyễn Du (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), nơi xảy ra vụ việc thầy giáo đâm đồng nghiệp tử vong. Ảnh: BÁCH HỶ

Trường THCS Nguyễn Du (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), nơi xảy ra vụ việc thầy giáo đâm đồng nghiệp tử vong. Ảnh: BÁCH HỶ

Trước đó, sáng cùng ngày, tại căn tin trường này, ông Phạm Thế Giáp 38 tuổi, giáo viên dạy môn thể dục của Trường THCS Nguyễn Du đã dùng dao đâm vào ngực của ông Hoàng Anh Tuấn (40 tuổi, cũng là giáo viên thể dục của trường).

Dù được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Tuấn đã tử vong.

Về phần ông Giáp, sau khi đâm Tuấn xong, ông này đã đến Công an phường Vĩnh Bảo đầu thú.

Bước đầu làm việc với Công an, ông Giáp cho biết giữa ông và nạn nhân có mâu thuẫn, và cho là ông Tuấn chia bè phái, lập nhóm zalo để cô lập, nhắn tin khủng bố tinh thần... nên khi nghe ông Tuấn hăm dọa đánh nên ra tay trước.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm