1 thuyền viên lặn xuống biển gỡ lưới vướng vào chân vịt tàu rồi mất tích

(PLO)- Đang đánh bắt hải sản cách đất liền khoảng 12 hải lý thì chân vịt tàu bị mắc lưới nên thuyền viên Nghiệp lặn xuống gỡ nhưng không thấy nổi lên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-3, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản gởi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai tìm kiếm cứu nạn và UBND tỉnh Bình Thuận liên quan 1 thuyền viên mất tích trên biển.

Tàu Cảnh sát biển tiếp nhận 2 thuyền viên được cứu sống trên vùng biển Phú Qúy tháng 3-2023. Ảnh Trung Thành.

Tàu Cảnh sát biển tiếp nhận 2 thuyền viên được cứu sống trên vùng biển Phú Qúy tháng 3-2023. Ảnh Trung Thành.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, tàu cá BTh 89053 TS, do bà Trần Thị My (ngụ Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận) làm chủ phương tiện. Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 27-3 trên tàu có 3 lao động khi đang hoạt động cách Đông Nam cửa biển Phan Rí Cửa khoảng 12 hải lý (tọa độ 11°00’21’’N-108°27’48’’E) thì chân vịt tàu bị mắc lưới.

Sau đó thuyền viên Lê Văn Nghiệp (29 tuổi ngụ Phan Rí Cửa) nhảy xuống biển lặn gỡ lưới ở chân vịt nhưng không thấy nổi lên.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thuyền viên mất tích trong đêm trên biển Bình Thuận đầu tháng 3-2023.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thuyền viên mất tích trong đêm trên biển Bình Thuận đầu tháng 3-2023.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị: Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và thông báo cho các đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ tàu cá BTh 89053 TS đang hoạt động, tăng cường quan sát, có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn.

Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông tin TKCN để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí có tọa độ tàu cá BTh 89053 TS có lao động bị nạn trên biển biết, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân.

Đề nghị UBND và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Tuy Phong thông báo và huy động các tàu thuyền của địa phương hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tàu cá BTh 89053 TS có nạn nhân bị nạn, phối hợp tìm kiếm lao động bị mất tích.

Đặc điểm nhận dạng của thuyền viên mất tích cao khoảng 1,65m; nặng khoảng 60 kg, mặc quần xám đen, không mặc áo, sau lưng có xăm hình cá chép.

Hiện tình hình thời tiết tại khu vực trên có gió nhẹ và đang có 5 phương tiện đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm