1 tỉ đồng hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đời

(PLO)- Dự án hỗ trợ chăm sóc vì sự phát triển toàn diện cho trẻ em trong những năm đầu đời đã hỗ trợ cho hơn 400 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-7, Hội Bảo vệ quyền lợi trẻ em TP.HCM phối hợp với tổ chức phí chính phủ Planete Enfants et Developpement ( PE&D) tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Hỗ trợ chăm sóc vì sự phát triển toàn diện cho trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn TP.HCM”.

Tại hội nghị, ông Phạm Đình Nghinh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi trẻ em TP.HCM, cho biết mục tiêu của dự án nhằm góp phần hỗ trợ cùng TP từng bước bảo đảm các quyền cơ bản của nhóm trẻ em dưới sáu tuổi thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khi tham gia dự án, các đối tượng thụ hưởng có cơ hội tiếp cận một cách bình đẳng, đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ. Từ đó, các em có thể phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Ông Phạm Đình Nghinh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi trẻ em TP.HCM báo cáo kết quả đạt được khi thực hiện dự án. Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Ông Phạm Đình Nghinh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi trẻ em TP.HCM báo cáo kết quả đạt được khi thực hiện dự án. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông Nghinh đánh giá: sau hơn hai năm triển khai dự án (năm 2021-2023), chương trình đã thực hiện 33 khóa với 147 buổi tập huấn liên quan đến kiến thức và kỹ năng trong việc chăm sóc trẻ em cho gần 500 phụ huynh có con em dưới sáu tuổi.

Đối với các hoạt động kết nối, đồng hành hỗ trợ các dịch vụ cho trẻ, dự án đã hỗ trợ cho hơn 400 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn một tỉ đồng....

“Từ sự thành công của dự án, sắp tới đây dự án sẽ được tiếp tục thực hiện ở giai đoạn 2 từ năm 2023-2026. Theo đó, dự án vẫn được triển khai ở quận Tân Phú và TP Thủ Đức, đồng thời chúng tôi đang tính toán mở rộng thêm 2-3 quận, huyện khác trên địa bàn TP.HCM”- ông Nghinh cho hay.

Chị Võ Thị Nguyên, người tham gia dự án cho biết chị có hai con, một đứa năm tuổi và đứa hai tuổi. Chị biết đến dự án ngay từ những ngày đầu dự án được thực hiện.

Lúc mới tham gia, chồng chị không ủng hộ vì cho rằng nuôi con là bản năng của cha mẹ và bất cứ ai khi có con cũng đều nuôi được con tốt.

Thế nhưng, vì mong muốn có thêm kiến thức vững vàng, chăm sóc con tốt hơn nên chị vẫn âm thầm tham gia các buổi tập huấn của những chương trình nằm trong dự án.

Chị Võ Thị Nguyên chia sẽ kinh nghiệm nuôi dạy con khi tham gia dự án. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chị Võ Thị Nguyên chia sẽ kinh nghiệm nuôi dạy con khi tham gia dự án. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

“Với những kiến thức mà các chuyên gia chia sẻ, tôi thay đổi cách dạy con. Hai đứa con của tôi từ một đứa trẻ lúc nào cũng phụ thuộc vào mẹ, ăn uống hay làm bất cứ việc gì mà lẽ ra trong độ tuổi của bé làm được nhưng bé cũng cần có ba hoặc mẹ phụ giúp.

Thế nhưng, từ khi tôi áp dụng những kiến thức qua các lớp tập huấn, hiện các bé nhà tôi đã tự ý thức hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Dần dần các bé đã tự làm được mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ của người lớn, tôi rất tự hào về điều này. Quan sát và cảm nhận được sự thay đổi của con, chồng tôi cũng đã tham gia các lớp học tập huấn mỗi khi rảnh rổi”- chị Nguyên chia sẻ.

Bà Julia Levivier, Trưởng đại diện Tổ chức PE&D tại Việt Nam, cho biết PE&D là một tổ chức phi chính phủ của Pháp, tổ chức tập trung hỗ trợ trẻ em, gia đình, cộng đồng trong việc phòng chống bạo lực gia đình, đào tạo nghề, giáo dục….

“Từ tháng 7-2021, khi triển khai dự án này tại TP, chúng tôi đạt được thành công nhờ sự đóng góp của Sở LĐ -TB&XH và Sở Giáo dục. Có thể thấy, sự phát triển của trẻ nhỏ là rất quan trọng và tạo điều kiện phát triển thuận lợi cho trẻ khi lớn lên.

Từ những bằng chứng khoa học, sự tương tác tích cực mối quan hệ bền vững giữa cha mẹ và con cái, giúp cho các bé phát triển đầy đủ, thành công về mặt trí tuệ và cảm xúc cho trẻ khi lớn lên.

Ngoài các hoạt động hỗ trợ tâm lý, nuôi dạy trẻ em bị tổn thương, giúp các gia đình cải thiện tiếp cận thông tin. Dự án còn tập huấn cho những người chăm sóc trẻ trực tiếp để góp phần nâng cao kỹ năng, biết thêm nhiều thông tin về giáo dục mầm mon. Với những thành công ở giai đoạn đầu của dự án, tôi rất vui mừng và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để dự án đạt được nhiều kết quả tốt hơn”- bà Julia Levivier chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm