TP.HCM: Tỉ lệ chi hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi còn thấp

(PLO)- Theo khảo sát ban đầu, có hơn 4.400 trường hợp đang cần hỗ trợ, tuy nhiên đến nay TP.HCM chỉ mới hỗ trợ được 1.443 trường hợp với tổng kinh phí hơn 7,9 tỉ đồng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-2, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM có buổi giám sát với Sở LĐ-TB&XH và các quận, huyện về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2022 về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Báo cáo tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thông tin, cho biết tính đến tháng 4-2023, có 17/22 đơn vị gửi báo cáo về Sở. Theo báo cáo của các đơn vị này, hiện đã xét duyệt và chi trả cho 1.443 trường hợp theo quy định của Nghị quyết 02 với tổng kinh phí hơn 7,9 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: B.P

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: B.P

Cụ thể, trường hợp người cao tuổi sống đơn thân, hoàn cảnh khó khăn thuộc nhóm 1, đã hỗ trợ 675/1.169 người được hưởng chính sách với tổng kinh phí hơn 3,4 tỉ đồng, đạt 56,37%. Trường hợp người lao động trong độ tuổi lao động thuộc hộ nghèo thuộc nhóm 2, đã hỗ trợ 235/730 người với tổng kinh phí hơn 959 triệu đồng, đạt 32,19%.

Trường hợp trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi thuộc nhóm 3, đã hỗ trợ 6/122 người với tổng kinh phí hơn 46 triệu đồng, đạt 4,91%. Trường hợp trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại có mức thu nhập bằng hộ nghèo thuộc nhóm 4, đã hỗ trợ 321/374 người với tổng kinh phí hơn 2,3 tỉ đồng.

Trường hợp trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại có mức thu nhập bằng hộ cận nghèo thuộc nhóm 5, đã hỗ trợ 206/2.106 người với tổng kinh phí hơn 1 tỉ, đạt 9,78%.

“Bây giờ đã là tháng 4 và chỉ còn hơn năm tháng nữa là sơ kết, đánh giá một năm thực hiện Nghị quyết 02, nhưng với tốc độ chi này thì thời gian còn lại sẽ rất kẹt” - ông Lâm đánh giá.

Lý giải nguyên nhân của việc chậm trễ, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nhận định, công tác thực hiện Nghị quyết 02 còn gặp nhiều khó khăn về nhân sự; quản lý thông tin dữ liệu các nhóm đối tượng chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến việc rà soát, xét duyệt hồ sơ đối tượng đạt tỷ lệ thấp.

Ngoài ra, ở một số địa phương sau khi lập hồ sơ xét duyệt cho đối tượng được hưởng Nghị quyết số 02 thì phát hiện ra đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021 của Chính phủ. Đồng thời, sự quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chính sách cho các nhóm đối tượng ở một số nơi chậm. Đến thời điểm hiện nay vẫn còn 5/22 đơn vị chưa gửi báo cáo về sở.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, phát biểu kết luận buổi giám sát. Ảnh: B.P

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, phát biểu kết luận buổi giám sát. Ảnh: B.P

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 02, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM lưu ý Sở LĐ-TB&XH thống kê lại, trong đó cần làm rõ trong 1.443 trường hợp thì bao nhiêu trường hợp mới có quyết định phê duyệt chi và bao nhiêu trường hợp đã chi.

Bên cạnh đó, ông Bình thông tin trên địa bàn TP có hơn 6.200 trường hợp trẻ mồ côi và đề nghị Sở LĐ-TB&XH khảo sát lại xem trong đó có bao nhiêu trường hợp thuộc Nghị định 20 hoặc thuộc diện khá giả có điều kiện. Từ đó tính toán thủ tục pháp lý bổ sung các trường hợp còn lại vào Nghị quyết 02.

Ông Cao Thanh Bình cũng nói thêm, trước khi đưa Nghị quyết 02 vào thực hiện, TP khảo sát có 4.474 trường hợp đang cần hỗ trợ, tuy nhiên đến nay chỉ mới hỗ trợ được 1.443 trường hợp.

“Như thế tỉ lệ chỉ mới hơn 1/4, còn rất thấp. Con số ban đầu là cũng chỉ là con số khảo sát sơ bộ, thực tế là còn nhiều hơn”- ông đánh giá.

Ông Bình đề nghị Sở LĐ-TB&XH tăng cường kiểm tra giám sát, nhắc nhở các địa phương trong việc báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 02. TP sẽ dựa trên đó để đưa ra phương hướng điều chỉnh Nghị quyết này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm