100-200 Vệ binh Quốc gia Mỹ nhiễm COVID-19 sau lễ nhậm chức

Một quan chức Mỹ hôm 22-1 cho biết rằng có khoảng 100 đến 200 vệ binh quốc gia được triển khai tới Washington D.C để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden đã bị nhiễm COVID-19, hãng Reuters đưa tin.

Quan chức giấu tên cho biết con số này có thể tăng lên nhưng vẫn là một tỉ lệ nhỏ trong số hơn 25.000 quân đã có mặt tại thủ đô trong vài ngày qua.

Có khoảng 100-200 vệ binh quốc gia bị nhiễm COVID-19 sau lễ nhậm chức

Trong khi đó, Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm ở Mỹ, cho biết bất chấp những thách thức trong việc phân phối và quản lý vaccine COVID-19 hiện nay, Mỹ có thể sẽ hoàn thành việc tiêm chủng cho 70-85% người trưởng thành vào cuối mùa hè này.

Theo ông Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, thì vào khoảng mùa thu, nước Mỹ sẽ gần như có thể quay trở lại cuộc sống bình thường.

Nếu Mỹ thực hiện đúng chỉ tiêu 1 triệu mũi tiêm mỗi ngày như yêu cầu mà Tổng thống Joe Biden đưa ra thì chỉ trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền của ông, nước Mỹ sẽ tiêm chủng đầy đủ cho 75% dân số, theo phân tích của đài CNN. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trong vòng 24 tiếng gần nhất, Mỹ đã tiêm khoảng 1 triệu mũi vaccine cho người dân.

Trong bài phát biểu hôm 22-1, ông Fauci tin tưởng rằng Mỹ có thể đạt tốc độ tiêm chủng nhanh hơn 1 triệu mũi tiêm mỗi ngày.

"Tôi muốn rằng chúng ta có thể đạt được con số cao hơn. 100 triệu mũi tiêm là con số được đặt ra ban đầu nhưng nó không cố định, nó có thể nhiều hơn hoặc ít hơn. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được" - ông Fauci nói với PV John Berman của đài CNN.

Đánh giá của Tiến sĩ Fauci mang lại một tia hy vọng khi nước Mỹ trong tuần qua trung bình ghi nhận 3.050 ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày. Một số dự báo nói rằng số người chết của quốc gia này có thể sẽ lên tới 500.000 người trong tháng tới.

Trong tuần trước, Mỹ đã ghi nhận trung bình khoảng 187.590 trường hợp nhiễm mới mỗi ngày, giảm gần 25% so với con số người nhiễm cao nhất từng được ghi nhận, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Ông Fauci hôm 22-1 cũng cho biết rằng loại biến thể virus dễ lây lan hơn vẫn chưa chiếm ưu thế ở Mỹ và ông ấy cũng không chắc rằng nó sẽ thúc đẩy sự gia tăng số ca nhiễm bệnh trong thời gian tới. Ông cũng hứa rằng các tổ chức y tế sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này cẩn thận.

"Điều tốt nhất bạn có thể làm là tiếp tục tuân thủ một cách thống nhất các khuyến nghị về sức khỏe cộng đồng mà chúng tôi đã nói đi nói lại - từ việc đeo khẩu trang cho đến rửa tay và tránh tình trạng tụ tập đông đúc. Đó là cách để ngăn chặn virus gia tăng nhanh" - ông Fauci nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm