16 người hỗn chiến giữa phố ở Bình Dương lãnh án

(PLO)- Để giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm 16 người hẹn nhau hỗn chiến khiến cả khu phố náo loạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, TAND huyện Phú Giáo (Bình Dương) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng đối với 16 bị cáo.

Tại phiên tòa, các bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận về những hành vi đã gây ra, đồng thời thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

Với hành vi coi thường pháp luật, gây hoang mang dư luận, kết thúc phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức hình phạt từ 2 năm đến hơn 3 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng mức phạt cho 16 bị cáo là 36 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 22-9-2022, Phạm Văn Đẹp hát karaoke tại quán Hoàng Yến (thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo).

Tại đây, Đẹp xảy ra mâu thuẫn với Trần Quốc Phong, Phong dùng tay đánh Đẹp nhưng được mọi người can ngăn nên tất cả ra về.

16 bị cáo lãnh tổng cộng 36 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: TT

16 bị cáo lãnh tổng cộng 36 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: TT

Chiều cùng ngày, Đẹp đến nhà của Lâm Thành để nhậu cùng một số người bạn. Khi biết việc Đẹp bị Phong đánh, Thành gọi điện thoại cho Phong thách thức rồi hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, hai nhóm mang theo hung khí đi đến địa điểm hẹn. Tại khu vực gần cổng Trung tâm hành chính Phú Giáo, hai nhóm lao vào hỗn chiến gây náo loạn khu vực này.

Đến khi lực lượng công an tiếp cận hiện trường nổ súng trấn áp thì hai nhóm mới vứt bỏ hung khí và tẩu thoát. Qua quá trình điều tra, các thành viên trong hai nhóm đều bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm