16 tuổi bị truy nã về tội trộm cắp tài sản, lẩn trốn suốt 21 năm

(PLO)- Trong 21 năm qua, Hảo đã di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh, thành phố khác nhau để trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản. Người này bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Huế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, ngày hôm qua, 15-12, phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt giữ thành công Nguyễn Thị Hảo – người bị truy nã 21 năm nay khi đang lẩn trốn tại phường Vĩ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Thị Hảo, 37 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, phạm tội trộm cắp tài sản tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và bị truy nã theo quyết định số 40, ngày 4-11-2002 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long.

Nguyễn Thị Hảo bị bắt sau 21 năm lẩn trốn vì bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
Nguyễn Thị Hảo bị bắt sau 21 năm lẩn trốn vì bị truy nã về tội trộm cắp tài sản. Ảnh: CAQN

Sau khi phạm tội, Nguyễn Thị Hảo đã lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Qua nắm thông tin, phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã xác định được Hảo đang ở TP Huế nên thành lập tổ công tác, tiến hành bắt giữ. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 15-12-2023, tại Phường Vĩ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công Hảo khi đang lẩn trốn tại đây.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đang làm thủ tục bàn giao Nguyễn Thị Hảo và hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hạ Long để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm