2 án tử hình, 2 án chung thân vụ giết thuyền trưởng, cướp tàu ở Cà Mau

(PLO)- Cho rằng bị chửi mắng, làm nhục nhiều lần, bắt làm việc quá sức, các bị cáo rủ nhau trả thù, giết thuyền trưởng, ném xác xuống biển rồi cướp luôn con tàu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-6-2023, TAND tỉnh Cà Mau xử sơ thẩm vụ án giết thuyền trưởng cướp tàu trên biển Cà Mau xảy ra hồi tháng 3-2021.

Toà đã tuyên tử hình hai ngư phủ là Lê Văn Điền (37 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Hoài Nhớ (25 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội giết người và cướp tài sản.

Hai bị cáo khác là ngư phủ Nguyễn Văn Hải (31 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và Trương Hoàng Chí (37 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) bị toà tuyên án chung thân về tội giết người và cướp tài sản.

Ba bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạm tội cướp tài sản và bị tuyên phạt mức án 5-7 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án giết thuyền trưởng, cướp tàu chia nhau xài. Ảnh: CTV

Các bị cáo trong vụ án giết thuyền trưởng, cướp tàu chia nhau xài. Ảnh: CTV

HĐXX kết luận vào tháng 1-2021, các bị cáo tham gia lao động, làm ngư phủ trên tàu cá BT-97759TS do anh Huỳnh Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng. Tàu xuất phát từ cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Đến tháng 3-2021, cho rằng thuyền trưởng Tuấn chửi mắng, làm nhục nhiều lần, bắt làm việc quá sức chịu đựng, các bị cáo căm hận, bàn nhau trả thù. Họ đã tổ chức giết chết thuyền trưởng Tuấn rồi liệng xác xuống biển, cướp luôn con tàu chạy tẩu thoát. Sau đó, các bị cáo đã bán tài sản trên tàu, chia nhau tiêu xài.

HĐXX kết luận có bốn bị cáo tham gia giết thuyền trưởng Tuấn và ba bị cáo còn lại tham gia cướp tài sản chia nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm