23 lĩnh Mỹ ở Syria chấn thương sọ não do bị lực lượng thân Iran tấn công

(PLO)- Lực lượng quân đội Mỹ ở Syria cho biết 23 lính Mỹ đã bị thương sau cuộc tấn công của lực lượng thân Iran.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, cơ quan giám sát lực lượng Mỹ ở Trung Đông cho biết 23 binh sĩ Mỹ ở Syria đã bị chấn thương sọ não trong hai cuộc tấn công hồi tháng 3 của các chiến binh do Iran hậu thuẫn, theo hãng tin Reuters.

"Chúng tôi đã xác định được thêm 11 trường hợp chấn thương sọ não nhẹ trong các cuộc tấn công của lực lượng thân Iran cuối tháng 3 ở miền đông Syria, nâng tổng số ca chấn thương sọ não lên 23 ca. Đội y tế của chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra và đánh giá của các binh sĩ để tìm dấu hiệu của mTBI (chấn thương sọ não nhẹ)" - cơ quan này cho biết.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley nói chuyện với các lực lượng Mỹ tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Bắc Syria hồi đầu tháng 3. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley nói chuyện với các lực lượng Mỹ tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Bắc Syria hồi đầu tháng 3. Ảnh: REUTERS

Kể từ ngày 23-3, lực lượng thân Iran đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào lực lượng và căn cứ Mỹ ở Syria.

Trong đó, đáng chú ý nhất là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng, làm bị thương 1 nhà thầu khác và 5 binh sĩ Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Mỹ trong khu vực được chẩn đoán bị chấn thương não do các cuộc tấn công.

Vào năm 2020, hơn 100 binh sĩ Mỹ được chẩn đoán bị chấn thương sọ não do một cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào một căn cứ ở Iraq.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm