26 nam nữ tụ tập 'bay lắc' ở quán karaoke đang giữa mùa dịch

Ngày 9-8, Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết đang củng cố hồ sơ, phân loại đối tượng để xử lý vụ việc 26 thanh niên bay lắc tại quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 8-8, tổ công tác gồm hàng chục cán bộ Công an huyện Quế Võ và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh ập vào kiểm tra quán karaoke Moza, địa chỉ ở xã Phượng Mao, huyện Quế Võ.

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang nhân viên quán là Lại Đình Vương (30 tuổi, trú huyện Quế Võ) đang có hành vi bán trái phép chất ma tuý cho Bùi Văn Hiển (25 tuổi, trú tại Hải Dương).

Tiếp tục kiểm tra tại hai phòng hát, công an phát hiện 26 nam, nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý, đồng thời thu giữ tại hiện trường khoảng 0,165 g ma tuý tổng hợp.

Qua kiểm tra nhanh, 25 thanh niên cho kết quả dương tính với chất ma tuý.

Bước đầu đấu tranh, công an làm rõ chủ quán karaoke là Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, trú huyện Quế Võ). Trung có hành vi tàng trữ hơn 9 g ma tuý tổng hợp để bán kiếm lời.

Người này khai nhận mặc dù đang trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách hát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm