5 bố con hầu tòa vì đàn vịt

Ngày 19/10, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm vụ giết người tại thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ.Một người dân ở thôn Phú Vinh thả vịt ngoài đồng và bị mất 100 con. Anh này nghi ngờ vịt lẫn vào đàn của ông Ngô Văn Lên (61 tuổi, cùng thôn).

Chiều 2/6/2010, anh đến nhà ông Lên hỏi chuyện thì bị 5 bố con ông Lên đang gặt lúa, thả bò gần đó chạy đến cầm gậy đuổi đánh.

Bố con ông Lên trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt DũngĐể trả thù, người bị mất vịt cùng 8 anh em, trong đó có anh Vương Văn Sơn (36 tuổi) lại kéo sang trang trại của ông Lên. Xô xát xảy ra, anh Sơn bị đâm chết; hai người khác bị thương nặng.

Ông Lên và cùng con trai Ngô Văn Đức (23 tuổi) bị xử lý hình sự hình sự về tội giết người và cố ý gây thương tích. 4 người con còn lại của ông bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đức chung thân về tội giết người, cố ý gây thương tích. Bố của Đức nhận án 23 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 16 tháng 6 ngày đến 10 tháng án treo.

Theo Việt Dũng (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm