5 ngày đi lạc trong rừng, người phụ nữ ở Kon Tum phải ngủ trên cây

(PLO)- Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tìm thấy một phụ nữ trong tình trạng đói, sợ hãi, ngủ trên cây sau gần năm ngày đi lạc, mất tích trong rừng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-11, Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xác nhận lực lượng Công an huyện này đã tìm thấy bà Y Kinh (45 tuổi, ngụ thôn Đăk Y Pai, xã Măng Bút, huyện Kon Plông) đi lạc, mất tích trong rừng gần năm ngày. Bà Y Kinh đã được đưa về nhà, sức khỏe ổn định.

Người phụ nữ đi lạc ở Kon Tum
Bà Y Kinh sau khi được lực lượng công an tìm thấy. Ảnh: CACC.

Theo Công an huyện Kon Plông, bà Y Kinh được lực lượng công an tìm thấy ở khu rừng thuộc huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum trong tình trạng đói, sợ hãi. Bà Kinh phải ngủ trên cây để tránh thú rừng.

Đi Lạc
Công an phối hợp với các địa phương tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Trước đó, ngày 15-11, Công an xã Măng Bút nhận trình báo của người thân việc bà Y Kinh đi hái rau rừng ở xã Măng Bút, bị mất liên lạc từ ngày 13-11. Gia đình cùng người dân địa phương tổ chức đi tìm nhưng không thấy.

Sau đó, Công an huyện Kon Plông cùng hơn 20 người thuộc các xã lân cận tổ chức tìm kiếm.

Kon Tum
Nhiều ngày qua, huyện Kon Plông mưa to khiến việc tìm kiếm trong rừng gặp nhiều khó khăn.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Kon Plông có mưa to trong khi địa hình hiểm trở khiến việc tìm kiếm người mất tích rất khó khăn. Đến trưa 17-11, tổ công tác tìm thấy bà Y Kinh tại cánh rừng thuộc địa phận của huyện Đăk Hà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm