5 người mất tích khi thuyền trôi vào vùng nước xoáy

(PLO)- Năm người đang trên đường đi thăm người thân thì bị lật thuyền, tất cả đều mất tích, trong đó có 3 cháu bé từ 1 đến 3 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-8, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên địa bàn.

Khu vực xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, Lào Cai. Ảnh: Google Maps

Khu vực xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, Lào Cai. Ảnh: Google Maps

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 15-8, bà Sùng Thị Chúa (50 tuổi, trú tại xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai) cùng bốn người khác dùng thuyền đi qua sông để sang thăm người thân tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương.

Khi mới lên thuyền, do chưa kịp nổ máy, thuyền bị trôi vào vùng nước xoáy, bị lật làm cả năm người đều mất tích.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này rất vắng, chỉ có một cháu bé nhìn thấy chạy về thôn để thông báo nhưng mọi người đều đi làm.

Nhận được thông tin, UBND huyện Si Ma Cai huy động lực lượng tại chỗ cùng với lực lượng của xã Bản Mế và gia đình nạn nhân với tổng số 100 người, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do thuyền bị trôi vào khu vực nước xoáy, chảy xiết nên bị lật.

Trong số năm nạn nhân mất tích có ba cháu bé 5 tuổi, 3 tuổi và 1 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm