Lật thuyền trên sông, chồng được cứu, vợ tử vong

(PLO)-  Hai vợ chồng chèo thuyền đi cắt cỏ cho trâu bò thì không may xảy ra lật thuyền...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-6, ông Vũ Ngọc Lâm- Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm vớt được thi thể chị Vy Thị Lý (37 tuổi, trú xã Đồng Hợp) trên sông Hiếu.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Hợp tìm vớt thi thể chị Lý trên sông Hiếu. Ảnh: NTV

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Hợp tìm vớt thi thể chị Lý trên sông Hiếu. Ảnh: NTV

Sáng 7-6, chị Lý cùng chồng là anh Hồ Văn Thành chèo thuyền đi qua sông Hiếu để cắt cỏ cho trâu bò.

Sau khi cắt được nhiều cỏ, vợ chồng anh Thành chất cỏ lên thuyền và chèo qua sông Hiếu để trở về. Khi con thuyền ra giữa dòng sông Hiếu thì gặp vũng xoáy, thuyền bị lật. Hai vợ chồng anh Thành, chị Lý cùng toàn bộ cỏ vừa cắt được, lật rơi xuống sông.

Một số người dân phát hiện lật thuyền liền lao ra dòng nước đang chảy xiết tìm, cứu được anh Thành, còn chị Lý bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng quân đội, Công an huyện Quỳ Hợp và chính quyền xã Đồng Hợp đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Sau đó, thi thể chị Lý được vớt ở hạ nguồn sông Hiếu. Được biết hoàn cảnh gia đình chị Lý thuộc diện khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm