5 sự kiện đáng sợ trong phim đã xảy ra ngoài đời thật

Thảm họa tràn dầu Vịnh Mexico - Phim Knowing (2009)
5 sự kiện đáng sợ trong phim đã xảy ra ngoài đời thật

Ngay ở đoạn đầu phim, các bản tin trên TV nói về một vụ nổ trên giàn khoan dầu sắp ngừng hoạt động, gây ra một đám cháy kéo dài 3 giờ đồng hồ trên vịnh Mexico. Trước ngày phim công chiếu, cảnh này hoàn toàn không có gì nổi bật. Nhưng ngay trong năm 2010, khán giả truyền hình được chứng kiến một bản tin y hệt. Ngày 20/4/2010, một vụ nổ đã xảy ra trên giàn khoan dầu của BP tại vịnh Mexico. Ngoài ra, người ta còn nghi ngờ về một âm mưu phá hoại giàn khoan này, cùng với đó là những báo cáo về sự chậm trễ và che đậy của chính phủ. Tất cả đều khiến người ta cảm thấy một thông điệp ẩn giấu trong bộ phimKnowing.

Vụ khủng bố ngày 11/9 - Phim Armageddon (1998)
5 sự kiện đáng sợ trong phim đã xảy ra ngoài đời thật

Khá nhiều bộ phim trước năm 2001 được cho là đã dự đoán về sự kiện ngày 11/9. Tuy nhiên, chỉ có bộ phim Armageddon mới thực sự làm nhiều người rợn tóc gáy. Khi thiên thạch rơi xuống thành phố, một cảnh phim cho thấy Trung tâm thương mại quốc tế (WTC) bị phá hủy nặng nề, với những cột khói bốc cao không khác gì sự kiện thật xảy ra sau đó 3 năm. Cùng với việc đồng hồ đếm ngược được thấy suốt bộ phim đều dừng ở con số 9:11, nhiều khán giả đã thực sự nghi ngờ về sự trùng hợp đáng sợ này.

Vụ giết người của Scott Peterson - Phim Demolition Man (1993)
5 sự kiện đáng sợ trong phim đã xảy ra ngoài đời thật

Scott Peterson là một tử tù 42 tuổi đang chờ thụ án do giết người vợ mang thai hồi năm 2004. Tên anh ta đã từng xuất hiện cách đó 11 năm trong bộ phim giả tưởng Demolition Man do Sylvester Stallone thủ vai chính. Trong một cảnh ở nhà tù, khán giả có thể thấy dòng chữ “08:15 Peterson, Scott 4-NKT” ngay giữa màn hình. Scott Peterson đã bị các nhà làm phim tống giam hơn chục năm trước khi sự kiện thực tế diễn ra. Tuy nhiên sự kì lạ còn nhiều hơn nữa khi nhà tù trong phim và nhà tù thực tế nơi giam giữ Scott Peterson đều được đặt tại California.

Diễn viên Christopher Reeve bị liệt vĩnh viễn như vai diễn trong phim Above Suspicion (1995)
Ít người biết tới bộ phim

Ít người biết tới bộ phim Above Suspicion của Christopher Reeve. Đó là một bộ phim dễ quên và nhanh chóng chìm sâu dưới những vai diễn nổi tiếng khác của ông. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của bộ phim là vai diễn cuối cùng của Reeve trước khi ông bị ngã ngựa và liệt vĩnh viễn. Diễn viên từng thủ vai Siêu nhân phải gắn bó với xe lăn trong suốt quãng đời còn lại. Trong phim Above Suspicion, ông vào vai một cảnh sát bị bắn trúng xương sống và cũng ngồi xe lăn vĩnh viễn. Reeve đã dành nhiều ngày tại khu vực điều trị chấn thương cột sống để nghiên cứu về bệnh liệt và cách người ta sống với căn bệnh đó. Số phận đã đưa đẩy ông vào đúng tình trạng đó, chỉ hai ngày sau khi bộ phim được phát hành.

Cái chết của Heather O’Rourke - Poltergeist (1982)
Ít người biết tới bộ phim

Đây là một bộ phim kinh dị, ngay cả khi nó không gắn liền với sự kiện thực tế nào. Trong một cảnh phim, người xem đã chú ý tới bức hình trên tường phòng của một cậu bé. Đó là tấm hình của giải siêu cúp bóng bầu dục Mỹ Super Bowl 1988, diễn ra 6 năm sau khi Poltergeist công chiếu, trong khi bối cảnh bộ phim này không hề diễn ra trong tương lai. Điều đáng chú ý chính là trận Super Bowl diễn ra ngày 31/1/1988 tại San Diego. Khi đó, diễn viên trẻ Heather O'Rourke cũng đang sống tại đây, cô chính là đứa trẻ còn lại trong cảnh phim trên. Vào đúng ngày diễn ra trận Super Bowl, cô bị ốm nặng và qua đời. Điều đó khiến rất nhiều khán giả cảm thấy sợ hãi với bộ phim này.

Theo Phan Hạnh (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm