9 quận nội thành Hà Nội bị nhắc nhở vì để vỉa hè bị chiếm dụng

(PLO)- 9 quận nội thành của Hà Nội đã bị nhắc nhở vì để lòng đường, vỉa hè trên địa bàn bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh, buôn bán, để xe cộ...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban chỉ đạo 197 Hà Nội vừa có báo cáo kết quả giai đoạn 1 và 15 ngày giai đoạn 2 trong việc thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, việc kiểm tra, xử lý vi phạm theo hình thức “cuốn chiếu” làm từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực bộ mặt đô thị Hà Nội.

Với các trường hợp chống đối, lực lượng chức năng đã kiên quyết cưỡng chế, lập biên bản vi phạm hành chính thu giữ phương tiện đồ vật vi phạm, tháo dỡ biển quảng cáo, mái che, mái vẩy vi phạm chiếm dụng hè phố, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội vừa triển khai chiến dịch lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. (Ảnh: TP)

Hà Nội vừa triển khai chiến dịch lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. (Ảnh: TP)

Cụ thể, cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử lý 14.252 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, chủ yếu là nồng độ cồn, dừng đỗ sai quy định... phạt thành tiền 9,7 tỷ đồng.

Đã kiểm tra, xử lý 5.921 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, chủ yếu là sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để kinh doanh ăn uống, buôn bán hàng hóa, phạt thành tiền 2,65 tỷ đồng. Trong đó cưỡng chế vi phạm đối với 310 trường hợp, xử lý 35 trường hợp tái phạm.

Ban Chỉ đạo 197 cho biết một số đơn vị có kết quả kiểm tra, xử lý cao như Hoàng Mai (959 trường hợp), Nam Từ Liêm (659), Hà Đông (540), Thanh Trì (448).

Về tồn tại, hạn chế, Ban Chỉ đạo 197 đánh giá các chuyển biến về trật tự đô thị chưa bền vững, nhiều điểm đã xử lý nhưng không duy trì được, để tái lấn chiếm. 9 quận nội thành bị nhắc nhở về các hạn chế này: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hoàng Mai, Tây Hồ, Thanh Xuân.

Một số địa phương bị nhắc nhở do kết quả kiểm tra, xử lý chưa tương xứng với tình hình vi phạm trên địa bàn, như quận Cầu Giấy (mới xử lý 89 trường hợp vi phạm), quận Tây Hồ (79), huyện Đan Phượng (9).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm