Trộm giấy cầm vàng mang ra tiệm bán thì gặp nạn nhân

Ngày 23-6, Công an quận 12, TP.HCM lấy lời khai với nhóm Trần Văn Tr., Dương Văn L. (ngụ Bạc Liêu) và Võ Minh L. (cùng 16 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, chiều ba hôm trước, anh Trần Công S. (39 tuổi, ngụ quận 12) đi xe máy đến một phòng trọ trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận (quận 12).

Sau khoảng hai giờ, anh S. đi ra thì thấy xe máy bị mất, trong cốp có chứa giấy cầm vàng tại một tiệm trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn).

Đến ngày 21-6, anh S. ra tiệm vàng để “điều đình” về việc mất giấy cầm vàng thì phát hiện L. đang cầm tờ giấy cầm vàng của mình nên khống chế, hô hoán.

Công an phường Đông Hưng Thuận sau đó có mặt, đưa thiếu niên về trụ sở để làm rõ.

Tại trụ sở công an, người này khai ra hai người bạn của mình là thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Công an sau đó bắt được hai đồng phạm và họ đã thừa nhận vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm