Thanh niên trổ mái, trộm sạch tiệm vàng ở Hóc Môn sa lưới

Ngày 5-6, nguồn tin từ Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) xác nhận nghi can trổ mái, đột nhập tiệm vàng lấy đi số tài sản lớn trên địa bàn vừa bị bắt. Người này là Nguyễn Lệnh Hoành (27 tuổi, quê Hà Nam).

Khu vực xảy ra vụ trộm. Ảnh HT.

Rạng sáng 21-5, thanh niên này đã đục mái tôn, đu dây đột nhập tiệm vàng trên đường Phan Văn Hớn (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) lấy đi khoảng 50 lượng vàng.

Hoành ôm ba lô đựng vàng trốn xuống Bình Dương thuê khách sạn sống rồi chia lẻ tài sản trộm được bán lấy tiền tiêu xài và gửi cho người thân. Sau đó, Hoành ra Hà Nội.

Trinh sát lần theo dấu, phát hiện người này trốn ở khách sạn ở quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) nên phối hợp với công an địa phương vây ráp.

Tại phòng khách sạn Hoành thuê, công an phát hiện, thu giữ một túi lớn đựng vàng. Ngay trong ngày 5-6, Hoành được di lý về TP.HCM.

Hiện công an đang làm rõ người này còn có đồng phạm hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm