Anh hùng Phạm Tuân 'tái hiện' màn bay vào vũ trụ với học sinh

(PLO)- Trong chương trình "lễ hội khinh khí cầu bay về đại ngàn", Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân cùng thanh thiếu niên Tu Mơ Rông tham gia bay trên không trung, chiêm ngưỡng vùng đất "quốc bảo" sâm Ngọc Linh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-2, trong khuôn khổ phiên chợ sâm Ngọc Linh, UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức sự kiện đặc biệt “Lễ hội khinh khí cầu bay về đại ngàn” với sự tham gia của Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Tuân - Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.

Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân bay khinh khí cầu cùng thanh thiếu niên Xơ Đăng. Ảnh: VY.

Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân bay khinh khí cầu cùng thanh thiếu niên Xơ Đăng. Ảnh: VY.

Tại lễ hội, có tổng cộng 30 quả khinh khí cầu bay trên vùng đất Tu Mơ Rông, ngắm toàn cảnh nơi sản sinh ra “quốc bảo” sâm Ngọc Linh. Đây là kỷ lục của Việt Nam về số lượng khinh khí cầu bay tại một sự kiện.

Theo đó, Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân đã có buổi tham gia bay khinh khí cầu với các em học sinh giỏi của huyện và phần nào "tái hiện" màn bay vào không gian vốn đã đi vào lịch sử của mình.

Sự kiện bay khinh khí cầu về đại ngàn thu hút đông đảo người dân.

Sự kiện bay khinh khí cầu về đại ngàn thu hút đông đảo người dân.

Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân chia sẻ, dịp này ông đến huyện Tu Mơ Rông với vai trò là khách mời trong chương trình "Chắp cánh ước mơ cho thanh thiếu niên Tu Mơ Rông” và sẽ có buổi giao lưu với các thanh thiếu niên. Qua đó, có những trao đổi, chia sẻ, truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần học tập, vươn lên và tự hào về lịch sử dân tộc.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, cho biết giới trẻ ở Tu Mơ Rông rất mến mộ Anh hùng Phạm Tuân. Theo nguyện vọng của những em học sinh, huyện đã “tặng thưởng” bằng việc tổ chức cho các em bay khinh khí cầu với thần tượng của mình.

Nhiều em học sinh phấn khởi được bay cùng thần tượng. Anh hùng Phạm Tuân trở thành người "truyền lửa" cho giới trẻ ở huyện miền núi này.

Nhiều em học sinh phấn khởi được bay cùng thần tượng.

Anh hùng Phạm Tuân trở thành người "truyền lửa" cho giới trẻ ở huyện miền núi này.

Anh hùng Phạm Tuân trở thành người "truyền lửa" cho giới trẻ ở huyện miền núi này.

Anh hùng Phạm Tuân chụp ảnh lưu niệm cùng thanh thiếu niên.

Anh hùng Phạm Tuân chụp ảnh lưu niệm cùng thanh thiếu niên.

Lễ hội khinh khí cầu bay về đại ngàn dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7-2. Trong khuôn khổ sự kiện phiên chợ sâm Ngọc Linh sẽ có các hoạt động nổi bật khác, như: Khai mạc phiên chợ sâm Ngọc Linh, hội thi sâm, hội thảo du lịch gắn với dược liệu, chương trình chắp cánh ước mơ… và các hoạt động liên hoan văn nghệ, ẩm thực độc đáo tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm