Ảnh, Video: Dân Thái Lan đón ông Thaksin về nước

(PLO)- Hàng nghìn người, trong đó có nhiều nhân vật chính trị chủ chốt của Thái Lan chờ đợi bên ngoài sân bay Don Muang (thủ đô Bangkok) chào đón cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra về nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-8, hàng nghìn người, trong đó có nhiều nhân vật chính trị chủ chốt đã chờ đợi bên ngoài sân bay Don Muang (thủ đô Bangkok) chào đón cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra về nước, theo tờ Bangkok Post.

Khoảng 9 giờ 30 sáng 22-8, ông Thaksin (trong bộ vest xanh đậm) bước ra từ nhà ga sân bay cùng ba người con. Ông bày tỏ sự kính trọng trước bức chân dung của Nhà vua và Hoàng hậu đặt cạnh lối vào.

Ông Thaksin Shinawatra và 3 người con của ông tại sân bay Don Muang, thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 22-8. Ảnh: TWITTER

Ông Thaksin Shinawatra và 3 người con của ông tại sân bay Don Muang, thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 22-8. Ảnh: TWITTER

Ông Thaksin Shinawatra tại sân bay Don Muang, thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 22-8. Video: TWITTER

Sau đó, ông vẫy chào những người ủng hộ và chào các nhân vật chính trị chủ chốt gần lối vào của nhà ga.

Người dân Thái Lan tập trung gần sân bay Don Muang, thủ đô Bangkok chờ đón ông Thaksin Shinawatra. Video: THAI ENQUIRER

Người dân Thái Lan tập trung gần sân bay Don Muang, thủ đô Bangkok để chờ đón ông Thaksin Shinawatra. Ảnh: BANGKOK POST

Người dân Thái Lan tập trung gần sân bay Don Muang, thủ đô Bangkok để chờ đón ông Thaksin Shinawatra. Ảnh: BANGKOK POST

Lãnh đạo đảng Chart Thai Pattana và cũng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thái Lan - ông Varawut Silpa-archa ra đón ông Thaksin Shinawatra tại sân bay Don Muang, thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 22-8. Ảnh: KHAOSOD

Lãnh đạo đảng Chart Thai Pattana và cũng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thái Lan - ông Varawut Silpa-archa ra đón ông Thaksin Shinawatra tại sân bay Don Muang, thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 22-8. Ảnh: KHAOSOD

Trước đó, có thông tin cho rằng ông Thaksin sẽ được đưa đến Tòa án Tối Thái Lan để thực hiện các thủ tục liên quan các tội danh của ông.

Kể từ khi bị lật đổ sau vụ chính biến năm 2006, ông Thaksin đã sống lưu vong. Trong thời gian lưu vong, ông bị Tòa án Tối cao Thái Lan kết án vắng mặt với tổng cộng 12 năm tù liên quan 4 cáo buộc về lạm quyền, tổ chức xổ số bất hợp pháp, nắm giữ cổ phần trong công ty tư nhân,...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm