Áp thấp nhiệt đới sắp gây mưa lớn cho miền Trung

(PLO)- Chiều nay (24-9), vùng áp thấp trên vùng biển phía đông nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều nay (24-9), vùng áp thấp trên vùng biển phía đông nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Lúc 13 giờ, ATNĐ ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. ATNĐ di chuyển theo hướng tây với tốc độ 10km/giờ.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, ATNĐ hầu như vẫn giữ nguyên cường độ ở cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong khoảng thời gian này, ATNĐ di chuyển theo hướng tây với tốc độ 10-15km/giờ. Đến khoảng trưa ngày mai, ATNĐ còn cách Quảng Ngãi khoảng 170km.

Ảnh màn hình 2023-09-24 lúc 17.54.44.png
Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS

Theo dự báo hiện tại thì nhiều khả năng ATNĐ không mạnh lên thành bão mà suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sau khi tiến sát vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Dự báo do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển phía tây nam của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m.

Từ chiều ngày 25-9, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Ngoài ra, ATNĐ sẽ gây một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Ở Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm