Áp thấp sẽ gây mưa lớn ở Nam Trung bộ và Đông Nam bộ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng đêm 26, rạng sáng 27-10, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 sẽ đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Sau đó, ATNĐ suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía nam Tây Nguyên.

Khuyến cáo sạt lở, không chủ quan

Do ảnh hưởng hoàn lưu của ATNĐ, mưa to đến rất to diễn ra từ chiều 26 đến hết ngày 27-10 ở khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ.

Cụ thể, từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ có lượng mưa to 100-150 mm, có nơi trên 200 mm. Từ Bình Định đến Ninh Thuận và nam Tây Nguyên 100-250 mm, có nơi trên 250 mm.

Với tình hình mưa như trên, các chuyên gia khí tượng khuyến cáo mưa lớn cùng gió giật mạnh cũng sẽ gây nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các tỉnh nam Tây Nguyên, thượng lưu sông Đồng Nai, từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Nguy cơ làm tràn các hồ chứa nhỏ đang thi công hoặc đã đầy nước khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên. Nguy cơ mất an toàn với một số mỏ khai thác khoáng sản như các mỏ khai thác titan ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận, đặc biệt các mỏ khai thác bauxite khu vực Đắk Nông và Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Ngư dân ở Khánh Hòa đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn. Ảnh: CÔNG NGUYÊN

Tại cuộc họp ứng phó với ATNĐ vào sáng 26-10 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (Ban chỉ đạo), ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo, cho biết hiện tại các tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh và đường sắt đã thông tuyến.

Các tỉnh lộ, huyện lộ đã khắc phục được các sự cố sạt lở. Tại tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam, các hộ dân đi sơ tán đã trở về nơi cư trú.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá mặc dù dự báo ATNĐ đổ bộ vào đất liền với cường độ không lớn nhưng vẫn gây ra mưa lớn trên diện rộng ở Trung bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ. Do vậy, tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, các địa phương không được chủ quan.

Ông Hiệp đề nghị các địa phương thuộc các khu vực trên cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, có biện pháp rà soát, kiểm tra việc sơ tán người dân từ các khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn, nhất là nguy cơ sạt lở ở khu vực miền núi, ngập lụt ở vùng trũng, thấp. Thứ trưởng đề nghị các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục động viên, hỗ trợ bà con ổn định tâm lý, nhất là sau nhiều lần di dời, tránh trú thiên tai.

Theo thống kê, tính đến 17 giờ ngày 26-10, mưa lũ đã làm năm người chết và một người mất tích.

Khánh Hòa sơ tán người dân ở các điểm quét

Ngày 26-10, theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trước diễn biến của ATNĐ, tỉnh này đã lên các phương án chủ động ứng phó để đảm bảo an toàn cho người dân, công trình thủy lợi, giao thông… trên địa bàn.

Tỉnh đã kêu gọi và thông báo cho 3.363 tàu thuyền vào bờ và có phương án đảm bảo an toàn. Bộ đội biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi, sơ tán 4.500 người lao động đang làm việc trên bè, lồng nuôi thủy sản. Tỉnh Khánh Hòa có sáu điểm nguy cơ sạt lở cao với 448 hộ và 5.070 người đã được sơ tán đến khu vực an toàn. Tỉnh Khánh Hòa dự kiến sơ tán 1.794 hộ với 7.320 người trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng ngập lụt. Học sinh tỉnh Khánh Hòa đã nghỉ học ngày 26 và 27-10 để đảm bảo an toàn.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết dự báo ATNĐ sẽ suy yếu khi đổ bộ vào đất liền. Thế nhưng ảnh hưởng ATNĐ nên tỉnh Khánh Hòa sẽ có mưa to đến rất to. Mưa to sẽ kéo theo ngập lụt trên diện rộng, sạt lở. Chính vì thế, ông Thiệu yêu cầu các cơ quan liên quan và địa phương không được chủ quan, lơ là. Các đơn vị phải túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Tại tỉnh Bình Thuận, để chủ động ứng phó kịp thời với diễn biến của ATNĐ, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các địa phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan cấm tất cả tàu thuyền, phương tiện vận tải rời bến để ra biển hoạt động từ 6 giờ ngày 26-10 cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, Cảng vụ hàng hải tỉnh Bình Thuận, UBND các huyện, thị xã, TP ven biển khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn, không đi vào vùng ảnh hưởng nguy hiểm của ATNĐ, bão; hướng dẫn neo đậu, sắp xếp tàu thuyền đảm bảo an toàn cho người và phương tiện…

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, TP và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh (qua Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm