ATP công bố những thống kê ấn tượng về Djokovic

ATP công bố những thống kê ấn tượng về Djokovic

(PLO)- Hiệp hội quần vợt nhà nghề nam thế giới (ATP) vừa công bố những thống kê ấn tượng về Djokovic, sau khi anh lập kỷ lục khi lần thứ 8 chiếm đỉnh bảng xếp hạng ATP cuối năm.

Thống kê ấn tượng về Djokovic
Tay vợt số 1 Djokovic và số 2 thế giới Alcaraz bắt tay tại ATP Finals. Ảnh: GETTY IMAGES

Sau những trận chiến giằng co với kình địch Carlos Alcaraz suốt mùa giải, Djokovic đã vinh dự giành chức vô địch ATP Finals ở Turin (Ý). Tay vợt người Serbia - Djokovic nhiều hơn hai mùa chiếm đỉnh bảng xếp hạng ATP cuối năm so với huyền thoại quần vợt người Mỹ - Pete Sampras, với sáu lần đăng quang.

Thống kê ấn tượng về Djokovic, vượt mốc 400 tuần chiếm đỉnh bảng xếp hạng ATP

Ở tuổi 36, Djokovic hiện cũng là tay vợt lớn tuổi nhất sở hữu ba danh hiệu số 1 cuối năm trong lịch sử ATP (kể từ năm 1973). Trước đó, anh từng lập được kỳ tích này ở tuổi 33 năm 2020 và năm 2021, khi đã tuổi 34.

Djokovic đấu trận chung kết ATP Finals 2023. Nguồn: TENNISTV

Cùng với chức vô địch Nitto ATP Finals lần thứ bảy, Djokovic cũng khởi động tuần thứ 400 nhiều nhất lịch sử với vị trí đỉnh bảng xếp hạng ATP. Trong lịch sử quần vợt nam thế giới, chỉ có mỗi Roger Federer (310 tuần) vượt qua cột mốc 300 tuần chiếm giữ ngôi vị này.

thong-ke-an-tuong-ve-djokovic-4.JPG

Cả Djokovic và Federer là những tay vợt tốp 3 thế giới, cùng sở hữu số lần về đích cuối năm nhiều nhất trong 15 mùa giải. Đây cũng là tuần thứ 402, Djokovic đứng đầu bảng xếp hạng ATP và anh được đảm bảo giữ vững vị trí số 1 thế giới đến hết tháng 1-2024.

Thống kê ấn tượng về Djokovic còn thể hiện qua bảy chức vô địch, nhiều nhất tại ATP Tour mùa giải này, giúp tay vợt người Serbia nắm giữ vị trí dẫn đầu suốt 28 tuần liền. Nole chính thức trở lại vị trí số 1 thế giới sau khi đoạt chức vô địch Úc mở rộng, tức chưa đầy ba tháng sau khi tụt xuống vị trí thứ 8 thế giới.

Trong năm 2023, vị trí dẫn đầu bảng ATP bảy lần hoán đổi giữa Djokovic và Alcaraz. Đây cũng là biến động nhiều nhất kể từ năm 2018, mùa giải cũng chứng kiến bảy phiên thay đổi. Trong khi đó, những năm 1983 (10 lần) và 1999 (8 lần) chứng kiến sự biến động thường xuyên hơn.

thong-ke-an-tuong-ve-djokovic-6.jpeg
Djokovic nâng cúp vô địch ATP Finals 2023.

Tín hiệu tích cực từ những tay vợt trẻ

Sau các cuộc đua “song mã” giành vị trí số 1 với Djokovic suốt mùa giải, tay vợt 20 tuổi Alcaraz cũng có năm thứ hai liên tiếp đứng trong tốp 2 cuối năm. Cùng với Holger Rune (20 tuổi, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8) sau hơn một thập niên, bảng xếp ATP cuối năm chứng kiến hai tay vợt U-20 lọt vào Top 10, kể từ sau thành tích của Marat Safin (20 tuổi, số 2 thế giới) và Lleyton Hewitt 19 tuổi, giữ vị trí số 7 thế giới) vào năm 2000.

so-2-the-gioi-alcaraz.jpg
Tay vợt Carlos Alcaraz.

Chưa hết, Rune cũng là gương mặt mới duy nhất lọt vào Top 10 cuối năm, sau khi vươn lên vị trí hạng 4 thế giới (tốt nhất trong sự nghiệp) vào tháng 8. Kể từ năm 1973, Rune là tay vợt Đan Mạch đầu tiên trong lịch sử xếp hạng ATP về đích trong tốp 10 cuối năm.

Trong bối cảnh quần vợt Mỹ thiếu vắng nhân tài, Frances Tiafoe trở thành tay vợt “mới toanh” lần đầu tiên lọt vào Top 10 (tháng 6). Qua đó, giúp quần vợt Mỹ có mùa giải thứ hai liên tiếp có tay vợt lọt vào tốp 10 thế giới. Vào năm ngoái, thành tích này đã được Taylor Fritz thiết lập và tay vợt sinh năm 1997 cũng có hai năm liên tiếp lọt vào tốp 10.

thong-ke-an-tuong-ve-djokovic-1.png
Jannik Sinner đối đầu Djokovic trong trận chung kết ATP Finals - giải đấu được bầu chọn hay nhất ATP Tour năm 2023. Ảnh: ATP

Cùng với những thống kê ấn tượng về Djokovic, một tín hiệu vui cũng đến với quần vợt thế giới khi có đến chín tay vợt dưới 27 trở xuống (có độ tuổi trung bình hơn 25) lọt vào tốp 10 cuối năm. Tay vợt người Ý đang xếp vị trí thứ 4 thế giới - Jannik Sinner (22 tuổi) cùng với Alcaraz và Rune đang tạo nên “bộ ba tốp 10” có tuổi đời dưới 22 tuổi.

Sau 14 năm, mùa giải 2023 cũng trở thành năm đầu tiên có ba tay vợt dưới 22 tuổi lọt vào Top 10 cuối năm, sau khi Djokovic 22 tuổi (số 3 thế giới), Andy Murray 22 tuổi (số 4 thế giới) và Juan Martin del Potro 21 tuổi (số 5 thế giới) từng tạo nên cột mốc này năm 2009.

Đọc thêm