“Vua đất nện” Nadal bấp bênh về tương lai sau tuyên bố thi đấu trở lại

(PLO)- Sau gần một năm dưỡng thương, “Vua đất nện” Nadal cũng là cựu số 1 thế giới xác nhận sẽ thi đấu trở lại tại giải đấu ở Brisbane (Úc), trước thềm Grand Slam Úc mở rộng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
“vua đất nện” Nadal
Trong thời gian dưỡng thương, “vua đất nện” Nadal thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện truyền thông quảng bá. Ảnh: GETTY IMAGES

Dự kiến, 2024 cũng sẽ là mùa giải cuối cùng của huyền thoại quần vợt người Tây Ban Nha – Nadal, tay vợt được nhiều người hâm mộ biết đến với biệt danh “vua đất nện” khi từng 14 lần vô địch mặt sân đất nện Roland Garros.

Nadal thông báo tin vui đến người hâm mộ

“Xin chào tất cả các bạn, sau một năm không thi đấu, đã đến lúc quay trở lại. Giải đấu ở Brisbane, vào tuần đầu tiên của tháng Giêng. Tôi sẽ gặp bạn tại đó”, tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam – Nadal chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Kể từ thất bại trước Mackenzie tại vòng hai Úc mở rộng tháng 1, Nadal đã không thi đấu do chấn thương hông tại giải đấu anh từng đăng quang vào các năm 2009 và 2022. “Vua đất nện” Nadal thất vọng nói sau khi rời Melbourne: “Tôi thấy mình không đáng nhận kết cục như thế này”.

vua-dat-nen-nadal-3.jpg
ATP Tour chúc mừng sự trở lại của huyền thoại trên mặt sân đất nện Rafael Nadal.

Trải qua hai cuộc phẫu thuật, tay vợt người Tây Ban Nha hiện đã tụt xuống vị trí thứ 663 thế giới. Hồi tháng 9, Nadal cũng từng tuyên bố, 2024 có thể sẽ là mùa giải cuối cùng trước khi anh tuyên bố giải nghệ.

Trong suốt sự nghiệp, Nadal đã bị đương kim số 1 thế giới Novak Djokovic vượt mặt khi đoạt Grand Slam thứ 24 tại Mỹ mở rộng. Tại bán kết Pháp mở rộng 2021, “Vua đất nện” Nadal bị loại bởi Djokovic khi thi đấu sa sút do chấn thương chân.

Sau chiến tích vô tiền khoáng hậu của kình địch Djokovic, Nadal đã từng chia sẻ: “Tôi không giành được nhiều Grand Slam hơn Djokovic, nhưng tôi có cơ hội tận hưởng cuộc sống. Tôi nghĩ Novak có cách sống mãnh liệt hơn tôi. Đối với anh ấy, sẽ là một sự thất vọng lớn hơn nếu không đạt được nó (Grand Slam) và đó cũng là lý do vì sao anh ấy thành công”.

Trận thua gần nhất của Nadal tại vòng 2 Úc mở rộng 2023.

“Vua đất nện” Nadal không trở lại để vô địch

Nadal sẽ nỗ lực trở lại với phong độ tốt nhất ở Úc, đồng thời đặt mục tiêu tranh tài ở giải Pháp mở rộng – giải đấu hiện anh đang giữ kỷ lục 14 lần vô địch.

“Để rộng đường dư luận, tôi không hy vọng việc trở lại để vô địch Roland Garros hay vô địch ở Úc mở rộng, bởi tất cả còn là hành trình dài phía trước. Tôi biết rõ những khó khăn tôi đang đối mặt, một là không thể vượt qua vấn đề tuổi tác, hai là về mặt thể chất. Điều khiến tôi hy vọng nhất là được trở lại thi đấu và cạnh tranh các danh hiệu”, Nadal cho biết thêm.

Cùng với việc hướng đến các mục tiêu, điều quan trọng nhất với Nadal là tránh chấn thương. Trong suốt sự nghiệp, “Vua đất nện” Nadal đã giành tổng cộng 92 chức vô địch. Dự kiến anh sẽ trải qua một mùa giải cuối đầy căng thẳng, với bốn Grand Slam và Olympic (ở Paris), giải đấu Nadal đã giành HCV đơn Bắc Kinh 2008, cùng chức vô địch đánh đôi tại Thế vận hội Rio 2016.

vua-dat-nen-nadal-2.jpg
Nadal và chiếc cúp vô địch Roland Garros thứ 14 trong sự nghiệp.

Tay vợt người Tây Ban Nha Nadal bộc bạch: “Thành công cá nhân thường có giá trị hơn thành công chung. Tôi đã không thi đấu một năm. Tôi hy vọng sẽ thi đấu tốt bởi không ai biết chắc điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.

Theo trực giác của mình, tôi sẽ rất khó để tìm lại phong độ quần vợt tốt nhất. Nếu không có hy vọng để cạnh tranh danh hiệu, tôi sẽ không thể thực hiện được những thứ tôi đã làm trong suốt sự nghiệp lâu dài của mình. Đã nhiều năm rồi, tôi chỉ hy vọng được thi đấu trở lại và điều đó khiến tôi vô cùng hài lòng về bản thân”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm